Vụ gỗ huê trăm tỷ: Đã xác định các đối tượng lâm tặc

Pháp luậtThứ Năm, 10/05/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi xác định vụ đốn hạ 3 cây huê trăm tỷ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là có thật, đến nay đã xác định được danh tính nhóm lâm tặc trên ...

(VTC News) – Sau khi xác định vụ đốn hạ 3 cây huê trăm tỷ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là có thật, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nhóm lâm tặc trên.

Ngày 9/5, công an xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết hiện đã xác định được danh tính 11 đối tượng lâm tặc trong vụ đốn hạ 3 cây huê tại khu vực Hung Trí thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.  
Danh sách nhóm lâm tặc trên đã được cung cấp cho các cơ quan chức năng liên quan nhằm tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, trong số 11 đối tượng thì có 10 người trú tại xã Phúc Trạch, người còn lại trú tại xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch).  
Trong một diễn biến khác, khoảng 20 giờ ngày 7/5, tại khu vực xóm Mới (thôn Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Đội Kiểm lâm cơ động và lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh) phối hợp với Trạm kiểm soát liên ngành Khe Sến và các lực lượng chức năng khác đã tổ chức mật phục, truy quét và bắt giữ 366kg gỗ huê vừa được vận chuyển ra khỏi rừng.

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 366 kg gỗ huê có giá trị hơn 10 tỷ 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 hộp gỗ huê mặt (0,295m3) với tổng khối lượng 366 kg. Trong số đó, hộp dài nhất là 2,09 m, rộng nhất 43 cm, dày 12 cm, hộp nặng nhất là 95 kg. Theo ước tính, giá trị theo hiện tại khoảng hơn 10 tỉ đồng.
Các cơ quan chức năng cho biết, số gỗ huê trên được xẻ ra từ 3 cây huê đã bị lâm tặc đốn hạ tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, được các đầu nậu thuê người dân vận chuyển ra khỏi rừng để đem đi tiêu thụ.
Được biết, đã có rất đông các lực lượng liên quan tham gia vụ mật phục và bắt giữ số gỗ trên, bí mật ém quân ở những nơi mà nguồn tin báo là lô gỗ trên sẽ đi qua. 
Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, 5 đối tượng gùi 5 hộp gỗ trên lưng đã thả gỗ tại hiện trường và bỏ chạy vào rừng sâu. 

Sáng 8/5, ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến kiểm tra tình hình thực tế và thưởng nóng cho một số cá nhân, tập thể liên quan và chỉ đạo tăng cường lực lượng, ổn định tình hình an ninh trật tự, sớm hoàn thành các thủ tục để khởi tố vụ án ...
Vì có thông tin là có các đối tượng áp tải số gỗ trên cùng “hàng nóng”, để đảm bảo tính mạng cho các lực lượng tham gia và người dân nên lực lượng chức năng đã rút lui, vận chuyển gỗ theo lộ trình, áp tải về vị trí an toàn, đề phòng tình trạng người dân tập trung cướp giật số gỗ có giá trị rất lớn trên.
Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hiện số lượng gỗ huê còn trong rừng khá lớn, để vận chuyển số gỗ trên ra khỏi rừng tiêu thụ, bọn lâm tặc và đầu nậu, bảo kê sẽ sử dụng mọi biện pháp chống trả khi có bất lợi xảy ra.

Vì vậy cần đề cao cảnh giác, chọn phương án xử trí phù hợp nhằm ổn định an ninh trật tự, tránh tổn thất và thương tích, nhất là về con người.
Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn