Vụ cháy tàu ở Dung Quất: Hai cha con đang rất nguy kịch

Thời sựChủ Nhật, 06/05/2012 06:29:00 +07:00

(VTC News) – Chiều ngày 5/5, các bác sỹ khoa Bỏng-Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

(VTC News) – Chiều ngày 5/5, các bác sỹ khoa Bỏng-Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó tiên liệu trước. 
Theo đó, bệnh nhân Đặng Văn Bình (SN 1952) bị bỏng 76%, sâu độ 3 và 4, tứ chi bị bong da, cơ thể phù nề nhiều nên các bác sĩ quyết định cho mổ để xẻ giãn áp, thay khí quản. Bệnh nhân Đặng Công Hiếu (SN 1972) bị bỏng 84%, sâu độ 2 và 3. Tình hình sức khỏe khó tiêu liệu trước.
Theo các bác sỹ khoa Bỏng-Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng sức khỏe ông Bình và anh Hiếu rất nguy kịch, khó tiên liệu trước. 

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 5/5, trong lúc chờ tiếp nhiên liệu cho các tàu cá tại bến tàu thôn Tuyết Diêm 1, hai cha con ông Đặng Văn Bình (SN 1952) và anh Đặng Công Hiếu (SN 1972, cùng trú tại thôn Tiếp Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, QuảngNgãi) đã bật bếp gas để nấu ăn thì bất ngờ bị ngọn lửa cháy lan ra các thùng dầu trên tàu khiến chiếc tàu bị cháy.

Gặp nhiên liệu cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội rồi thiêu cháy con tàu trong tích tắc. Không kịp phản ứng cha con ông Bình và anh Hiếu đã bị thiêu cháy cùng chiếc tàu và bị
 bỏng rất nặng.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều tàu cá neo đậu gần đó đã đến ứng cứu, dập lửa và đưa cha con ông Bình vào bờ rồi chuyển đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu. Tuy nhiên, do diễn tiến bệnh nặng, đến 8h sáng cùng ngày, gia đình ông Bình đã chuyển 2 người ra bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.
Hiện các y bác sỹ BV Đà Nẵng đang nỗ lực điều trị và cứu chữa 2 nạn nhân.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn