Vũ Cát Tường xuất sắc đưa học trò lên ngôi Quán quân 'Giọng hát Việt nhí 2017'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 25/11/2017 23:31:00 +07:00

Sau một chặng đường dài, Vũ Cát Tường đã xuất sắc đưa học trò của mình lên ngôi Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2017".

Tối 25/11, đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 đã diễn ra, khép lại một chặng đường dài sau nhiều tháng tập luyện, cống hiến những tiết mục chỉn chu trên sân khấu. ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 4 đã gọi tên Ngọc Ánh, học trò của Vũ Cát Tường với lượng bình chọn 39,38%, Á quân Hoài Ngọc và Như Ngọc, các thí sinh đồng giải ba còn lại lần lượt là Đình Tâm 15,57% - Quốc Thái 8,34% và Hồng Thư 4,65%.

ZIT_8649 17

 

Trong đêm Chung kết, ở phần thi đơn ca, cô bé Ngọc Ánh đến từ đội HLV Vũ Cát Tường xuất hiện trong bộ váy trắng xinh như thiên thần, trình diễn ca khúc Dệt tầm gai cũng được nữ ca sĩ xin phép tác giả để viết lại lời ca khúc cho phù hợp với giọng ca nhí.

Ca khúc này tái hiện lại một câu chuyện cổ tích nổi tiếng kể về một công chúa nhỏ có 11 người anh bị lời nguyền nên hóa thành 11 chú thiên nga. và để giúp các anh trở lại thành người, cô công chúa đó phải dệt 11 tấm áo bằng cây tầm ma đầy gai.

Đến với phần thi song ca, Vũ Cát Tường cùng Ngọc Ánh và Đình Tâm xuất hiện trên sâu khấu trong trang phục màu đỏ nổi bật. Cả 3 cô trò mang đến ca khúc ý nghĩa Forever Mine được chính nữ ca sĩ đệm đàn piano. Với chất giọng đầy nội lực, Vũ Cát Tường đã hòa giọng với 2 tài năng nhí đưa khán giả đắm chìm trong không gian ngập tràn cảm xúc nhưng không kém phần sôi động.

23972616_10210868620056049_1483759555_n 13

 

Để bắt đầu đêm Chung kết hoành tráng, Vũ Cát Tường xuất hiện trong trang phục váy dịu dàng, hòa giọng cùng 3 HLV khác là Hương Tràm - Tiên Cookie và Soobin Hoàng Sơn qua ca khúc Mong ước kỉ niệm xưa. Chất giọng đầy cảm xúc của các HLV cộng hưởng cùng những hình ảnh của hành trình Giọng hát Việt nhí 2017 đã khiến khán giả có mặt phấn khích, reo hò không ngớt.

24098842_1476198422500037_861912444_n

 

Là thí sinh đầu tiên mở màn cho đêm thi, Quốc Thái - học trò Soobin Hoàng Sơn đã thể hiện ca khúc Người mẹ mang âm hưởng Rock đầy sôi động. Xuất hiện trên sân khấu, Quốc Thái gây thích thú với trang phục cá tính và khoe giọng hát nội lực khiến khán giả "nổi da gà".

24099640_1476205882499291_855571094_n

 Quốc Thái.

Tiếp theo phần trình diễn của Quốc Thái, Đình Tâm - giọng ca đến từ đội HLV Vũ Cát Tường may mắn quay trở lại đêm Chung kết bằng chiếc vé may mắn từ khán giả đã mang đến một màu sắc mới lạ khi khoe tài hát xẩm với Thập âm.

24008583_10210868219566037_707605078_n 3

 Đình Tâm.

Như Ngọc gửi đến Đêm - một bản hit của diva Trần Thu Hà nhưng được Tiên Cookie xin phép viết lại lời để phù hợp với độ tuổi của cô bé. Bên cạnh đó, phần thi của giọng ca nhí này được dàn dựng sân khấu chỉn chu đã gây không ít ấn tượng cho khán giả.

Nhu Ngoc 18

 

Hồng Thư - giọng ca khác đến từ đội HLV Tiên Cookie - Hương Tràm lại mang đến một không gian trầm lắng, ngập đầy cảm xúc với sáng tác của nhạc sĩ Trinh Công Sơn - Gọi tên bốn mùa. Cô bé diện áo dài, tự tin trình diễn với ghita và violin, thả hồn trong những giai điệu nhẹ nhàng.

hong thu 19

 

Đưa khán giả lạc vào không khí se lạnh của vùng rừng núi Tây Bắc, học trò Soobin Hoàng Sơn mang đến ca khúc Tết trên bản với phần dàn dựng sân khấu đậm màu sắc của các dân tộc vùng núi mộc mạc, lãng mạn. Ngay từ những nốt cao ở phần mở đàu ca khúc, Hoài Ngọc đã gây ấn tượng mạnh với người nghe.

23972406_10210868408050749_1276325756_n 8

Hoài Ngọc.

Kết thúc phần thi đơn ca của 6 thí sinh, Vũ Cát Tường dí dỏm cho biết đây là lần đầu tiên cô mặc váy trên sóng truyền hình trực tiếp. "Các con thực sự rất tài năng. Một cuộc thi phải trải qua nhiều thử thách nhưng điều HLV cần thấy là sự trưởng thành từng ngày của các con. Các con có mặt ở đây đã phần nào thể hiện khả năng của các con rồi", Vũ Cát Tường chia sẻ.

"Ngày hôm nay, các con là những nghệ sĩ nhí. Cô thấy các con hay ở chỗ dù là đêm Chung kết nhưng các con vẫn rất tự tin, cả 6 con đều trình diễn rất tuyệt", Tiên Cookie nói. Trong khi đó, Hương Tràm không dám nhận mình là thầy vì cho rằng các bé quá tài năng và gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ các tài năng nhí.

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ anh không biết nói gì. "Suốt nhiều tháng qua các HLV đã đồng hành và cho các con một mùa thi đáng nhớ. Hôm nay chú không tiếc bất cứ gì cả để các con tỏa sáng và sống với đam mê của mình", nam ca sĩ tâm sự.

Là người mở màn cho phần thi song ca, Quốc Thái và Hoài Ngọc cùng hòa giọng trong ca khúc Hủ tiếu gõ do chính Soobin Hoàng Sơn dàn dựng. Tái hiện lại góc phố với xe hủ tiếu quen thuộc, 2 giọng ca nhí đã khuấy động không khí chương trình. Dù là 2 giọng ca mang màu sắc khác nhau nhưng nhờ sự hướng dẫn của HLV, cả hai đã có màn kết hợp ăn ý trên sân khấu.

song ca team soobin 20

 

Tiếp đó, với ca khúc mới do chính Tiên Cookie sáng tác - Mẹ sắp có em bé, Hương Tràm gây ngạc nhiên khi xuất hiện trong hình tượng một bà mẹ đang mang thai, cùng học trò Như Ngọc khoe giọng hát giàu cảm xúc kể lại những suy nghĩ của mẹ và con gái nhỏ khi gia đình sắp có thêm thành viên mới.

song ca team Tram 21

 

Kết thúc đêm thi, trước khi công bố kết quả, top 6 Giọng hát Việt nhí 2017 đã cùng hòa giọng trong một ca khúc và kết hợp cực ăn ý, khép lại một mùa thi đầy thành công.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn