Vụ Cát Tường: Nghi thi thể chị Huyền cách cầu Thanh trì 700 m

Thời sựThứ Hai, 09/12/2013 01:02:00 +07:00

(VTC News)- Sau buổi rà soát bằng máy địa bức xạ điểm nghi có xác nạn nhân Cát Tường sáng nay, đã xác định điểm nghi vấn nhất cách cầu Thanh Trì khoảng 700 m.

(VTC News) - Tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho biết, sau buổi tìm kiếm sáng nay sẽ kết thúc quá trình rà soát phát hiện các điểm nghi vấn có thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sỹ Cát Tường ném xác.

Sáng nay (9/12), Tiên sĩ Vũ Văn Bằng cùng gia đình chị Huyền tiếp rà soát các điểm khả nghi có thi thể chị Huyền tại khu vực cầu Thanh Trì bằng máy đo địa bức xạ.

Trao đổi với PV tại hiện trường, ông Vũ Văn Bằng cho biết, sau nhiều ngày rà soát các vị trí từ cầu Long Biên xuôi về phía hạ lưu cách cầu Thanh Trì khoảng 27km.

Cũng theo ông Bằng, điểm khả nghi nhất được xác định cách chân cầu Thanh Trì khoảng 700m xuôi về hạ lưu. Với điểm khả nghi này, ông Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) cho biết gia đình dự kiến sẽ tiến hành tìm kiếm trong thời gian sớm nhất.

Vụ Cát Tường:Điểm khả nghi cách chân cầu Thanh Trì 700m
Tiến sĩ Vũ Văn Bằng rà soát các điểm khả nghi lần cuối cùng
Vụ Cát Tường:Điểm khả nghi cách chân cầu Thanh Trì 700m
Máy địa bức xạ chỉ về hướng chân cầu Thanh Trì khi phát hiện điểm khả nghi
"Quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện khoảng 50 điểm khả nghi. Sau buổi làm việc hôm nay (9/12), chúng tôi sẽ kết thúc quá trình rà soát các điểm khả nghi và tổng hợp lại các điểm, vẽ sơ đồ, tính toán điểm nào có tính khả nghi cao nhất. Kết quả sẽ được gửi cho cơ quan chức năng ngay sau khi xong" ông Bằng nói.
Vụ Cát Tường:Điểm khả nghi cách chân cầu Thanh Trì 700m
 Ông Quang đại diện gia đình chị Huyền cùng tiến sĩ Bằng tìm kiếm tại khu vực cầu Thanh Trì
Tại vị trí Nguyễn Mạnh Tường khai với công an ném xác xuống sông, máy địa bức xạ bắt tín hiệu và hướng về phía cách cầu vài trăm mét. "Khi xuống tới điểm có tín hiệu nếu là xác người máy sẽ quay tít", ông Bằng cho biết.

Qua quá trình tìm kiếm, tiến sĩ Vũ Văn Bằng bước đầu khẳng định, Nguyễn Mạnh Tường không ném xác nạn nhân Huyền trên bờ.

Nói về những khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tiến sĩ Vũ Văn Bằng chia sẻ: "Việc tìm kiếm đã gặp rất nhiều khó khăn do tìm kiếm ở môi trường nước. Trên sông nước không chỉ riêng xác nạn nhân mà còn rất nhiều xác trôi dạt từ trước hoặc sau chị Huyền".


Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn