Vụ Cát Tường: Đã có kết luận điều tra bổ sung

Pháp luậtChủ Nhật, 25/05/2014 11:20:00 +07:00

Không có thay đổi đối với việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy tố bác sỹ vứt xác nạn nhân xuống sông.

Không có thay đổi đối với việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy tố bác sỹ vứt xác nạn nhân xuống sông. 

Ngày 24/5, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh), người bào chữa cho bị cáo Đào Quang Khánh trong vụ án bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung số 121 KLĐTBS/PC45-Đ9 ngày 19/5/2014.


Theo kết luận, cơ quan cảnh sát Công an TP Hà Nội quyết định giữ nguyên truy tố đối với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường – Nguyên Giám đốc Trung tâm Thẩm Mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh – bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục truy tố Nguyễn Mạnh Tường về tội danh: “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”.
Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại cơ quan điều tra 
Bị cáo Đào Quang Khánh bị truy tố hai tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, phiên tòa xét xử hai bị cáo vào ngày 14/4 vừa qua, sau khi xét hỏi một số nhân chứng của vụ việc, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Lý do được tòa đưa ra là để làm rõ thêm một số vấn đề chuyên môn về lĩnh vực ngành y tế mà HĐXX không thể làm rõ được tại phiên tòa.

Theo thông tin từ luật sư Nguyễn Anh Thơm, cơ quan cảnh sát điều tra đã có Công văn đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội trả lời những vấn đề mà Tòa án yêu cầu.

Sở Y tế đã trả lời, quy trình và phương pháp làm của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về cơ bản là phù hợp với quy định của ngành y.

Do đó, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung như bản kết luận điều tra lúc ban đầu.

Trước thông tin này, ông Lê Văn Viễn – bố của bị hại Lê Thị Thanh Huyền cho biết, vừa qua, cơ quan điều tra đã thông báo về bản kết luận điều tra bổ sung số 121 KLĐTBS/PC45-Đ9 ngày 19/5/2014 cho gia đình. Ông Viễn cho biết, gia đình ông không đồng tình với kết luận điều tra này.

Tại phần xét ở phiên tòa ngày 14/4, sau khi hoãn xét xử nổi lên hai vấn đề, là bị cáo Tường không có chức năng về phẩu thuật thẩm mỹ, gây tê, gây mê, hồi sức cấp cứu nhưng do hám lợi nên vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật cho chị Lê Thị Thanh Huyền.

Lời khai tại tòa cũng cho biết, việc phẫu thuật thẩm mỹ của Tường diễn ra cấp tập không đúng với thời gian quy định.

Ông Viễn cho biết, gia đình sẽ có ý kiến với các cơ quan tố tụng về vấn đề này.

Trước đó, chiều 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường (trên đường Giải Phóng) hút mỡ bụng, nâng ngực và đã tử vong.

Người trực tiếp làm phẫu thuật là Tường. Đêm hôm đó, Tường cùng Khánh đã mang xác chị Huyền tới cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng phi tang. Riêng Khánh còn lấy trộm chiếc iPhone5 của nạn nhân.

Theo VOV

Bình luận
vtcnews.vn