Vụ cấm diễn Trọng Tấn, Anh Thơ: 'Sẽ không bao che'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 20/07/2012 03:30:00 +07:00

Ông Chí Nguyện, Phó GĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cho hay: quan điểm chung của lãnh đạo là không bao che, sai đến đâu, xử đến đó.

Tự ý bỏ diễn trong chương trình Chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào để về nước chạy show, ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn có thể phải đối mặt với án phạt nặng từ Bộ VHTT&DL, mà cao nhất là đình chỉ công tác và cấm đi hát ở tất cả các show diễn.

"Đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém, coi cái "tôi" của người nghệ sĩ cao hơn cái chung của đất nước", công điện do ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ký vào ngày 18/7 khẳng định như vậy.

Đặt cá nhân lên lợi ích quốc gia

Điều đáng lưu ý là chương trình nghệ thuật Chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tổ chức ngày 18/7/2012 tại Thủ đô Viên Chăn (CHDCND Lào).

Tuy nhiên, hai ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, đã tự ý bỏ về nước không tham gia biểu diễn

Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn đã tự ý không biểu diễn ở chương trình Chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào để chạy một show ở Ninh Bình. 

Một trong những lý do chính khiến Anh Thơ và Trọng Tấn về nước là họ có lịch tham gia chương trình biểu diễn do Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức vào ngày 18/7.

Bộ VHTT&DL đã tìm cách tháo gỡ khó khăn cho hai nghệ sĩ yên tâm ở lại Lào bằng cách đại diện lãnh đạo Bộ trực tiếp gọi điện từ Lào về để đề nghị với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhằm thông báo cho Công an tỉnh Ninh Bình đồng ý cho hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn không tham gia chương trình để ở lại Viên Chăn tiếp tục tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.
 
Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn đã tự ý không biểu diễn ở chương trình Chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào để chạy một show ở Ninh Bình.

Bộ cũng yêu cầu Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cử các nghệ sĩ khác đi Ninh Bình biểu diễn thay Anh Thơ và Trọng Tấn. Bất chấp điều đó, hai ca sĩ này vẫn về nước.

Sẽ không bao che

Sáng 20/7, Ban lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã triệu tập hai ca sĩ để làm việc để nghe họ giải trình.
 
Ông Chí Nguyện, Phó GĐ Học viện cho hay: quan điểm chung của lãnh đạo là không bao che, sai đến đâu, xử đến đó. Ông Nguyện cho hay, khi nhận được công điện của Bộ từ Lào về, lãnh đạo Học viện vô cùng bất ngờ và thấy vô cùng đáng tiếc cho hai ca sĩ đã thành danh.

Tuy nhiên, ông Nguyện khẳng định tôn trọng và thực thi mọi yêu cầu của Bộ. Có thể họ có lý do này khác, chúng tôi chia sẻ với họ, nhưng về nguyên tắc phải xem xét lí do ấy đến mức độ nào. Bộ yêu cầu sao, chúng tôi làm vậy vì trường là cơ quan thuộc Bộ.

Khi được hỏi liệu án phạt này có ảnh hưởng đến việc xét danh hiệu NSƯT của Trọng Tấn và Anh Thơ hay không, ông Chí Nguyện cho rằng không thể nói trước được điều gì, bởi có thể mắc lỗi, nhưng sau đó họ lại phấn đấu, rèn luyện tốt. “Không vì lỗi nào đó mà có thể xóa bỏ sạch cả quá trình trước đó. Họ có thể chuộc lỗi, phải công bằng khi nhìn nhận.

Gặp phóng viên ở ngoài phòng họp, ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ nói: Không có vấn đề gì!

Trong khi đó, theo kế hoạch, tối 21/7, Trọng Tấn và Anh Thơ sẽ góp mặt trong chương trình Giao lưu nghệ thuật Khúc tráng ca người chiến sĩ, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức.

Dự kiến mỗi người hát 2 bài, đó là Anh Thơ với Khát vọng, Màu hoa đỏ còn Trọng Tấn thể hiện bài Người chiến sĩ ấy, Bài ca không quên.

Tuy nhiên, với án phạt này, họ khó có thể tham gia chương trình. Đại diện BTC, ông Phí Hữu Khiết, cán bộ Phòng Chính trị báo QĐND, cho hay: Nếu có lệnh cấm đó, BTC sẽ lên phương án thay thế.
 

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn