Vụ án quán 'Xin Chào': Viện KSND TP.HCM sẽ kỷ luật rất nặng cán bộ liên quan

Thời sựThứ Ba, 26/04/2016 02:52:00 +07:00

Viện trưởng VKSND TP.HCM khẳng định, sẽ có hình thức kỷ luật rất nặng những cán bộ liên quan đến vụ án quán 'Xin Chào'.

(VTC News) - Viện trưởng VKSND TP.HCM khẳng định, sẽ có hình thức kỷ luật rất nặng những cán bộ liên quan đến vụ án quán 'Xin Chào'.

Chiều 26/4, trả lời phóng viên VTC News, đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết, dự kiến ngày mai (27/4), hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM sẽ tiến hành đề xuất hình thức kỷ luật, kiểm điểm xử lý cán bộ, kiểm sát viên đã truy tố oan đối với ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chủ quán cà phê Xin Chào.

 Đại diện Viện KSND trao quyết định minh oan cho ông Tấn

Hai cán bộ liên quan trực tiếp vụ quán Xin Chào là ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh - người ký quyết định cáo trạng truy tố ông Tấn và kiểm sát viên Huỳnh Văn Son - người phụ trách kiểm sát vụ án ông Tấn.

Trước đó, ông Tòng và ông Son đã bị Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác để chờ hình thức xử lý. 

Ông Phạm Văn Gòn – Viện trưởng VKSND TP.HCM, khẳng định sẽ kiểm điểm nhận thức, trách nhiệm, hành vi của từng cán bộ mà đưa ra hình thức kỷ luật tương xứng. Kết quả còn tùy thuộc vào Hội đồng kỷ luật, tuy nhiên vụ việc này hình thức kỷ luật sẽ rất nặng.

 Chủ tịch UBND TP.HCM trao Bằng khen cho nữ Nhà báo Hàn Ni

Liên quan vụ việc, chiều 25/4, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, cùng một số cán bộ cảnh sát đã tham gia điều tra, khởi tố vụ quán Xin Chào. Những cá nhân này cũng đang chờ quyết định xử lý tiếp theo theo quy định ngành công an, quy định pháp luật.

Video: Yêu cầu công khai xin lỗi chủ quán Xin Chào


Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định điều chuyển Thượng tá Lê Văn Hải - Phó trưởng Công an quận 8 về làm Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, đồng thời là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh.

Trước khi ông Hải được điều chuyển về Bình Chánh, Công an huyện Bình Chánh chưa có Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo quy định của Bộ Công an, chức danh trưởng công an cấp quận, huyện, phòng nghiệp vụ của công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an bổ nhiệm, miễn nhiệm.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn