Vụ án Bạc Hy Lai: Bắt thêm lãnh đạo công an Trùng Khánh

Thế giớiThứ Tư, 05/09/2012 03:04:00 +07:00

(VTC News) – Phó Giám đốc công an Trùng Khánh, ông Đường Kiến Hoa vừa bị khởi tố tội nhận hối lộ, vụ việc được nói là dính líu Bạc Hy Lai.

(VTC News) – Phó Giám đốc công an Trùng Khánh, ông Đường Kiến Hoa vừa bị khởi tố tội nhận hối lộ, trong khi các trang mạng Trung Quốc ở hải ngoại nói ông này dính líu Bạc Hy Lai.

Theo tờ Tin nhanh Đông Nam, ông Đường có nhiều năm công tác trong ngành công an Trùng Khánh. Tháng 3/2010, ông Đường được nhận chức Phó Giám đốc công an Trùng Khánh, phụ trách vấn đề an ninh kinh tế.

Nguồn tin nội bộ công an Trùng Khánh nói, thành phố này có nhiều khu công nghiệp. Một số khu trong số đó có mối quan hệ mật thiết với giới xã hội đen. 
Tuy nhiên, sau khi ông Đường về lãnh đạo an ninh kinh tế, thế lực xã hội đen được nói là gần như bị nhổ cả gốc lẫn rễ tại đây. 
Đường Kiến Hoa khi còn giữ chức Phó Giám đốc công an Trùng Khánh 

Ông Đường được cho là trợ thủ đắc lực của Vương Lập Quân – Giám đốc công an Trùng Khánh, người đóng vai trò chính trong vụ phanh phui những góc khuất của chính trị gia Bạc Hy Lai.
Tháng 2/2010, ông Đường nằm trong số 2 người được biểu dương vì “có nhiều đóng góp trong phong trào ‘Đả hắc’ do Bí thư Bạc Hy Lai khởi xướng”. Lúc đó, toàn thành phố Trùng Khánh có 40 huyện trực thuộc, nhưng chỉ có ông Đường và một người nữa trong ngành công an được biểu dương.
Vài ngày sau đó, chính quyền Trùng Khánh ký quyết định điều chuyển ông Đường lên giữ ghế Phó Giám đốc công an.
 
Tháng 2/2010, ông Đường nằm trong số 2 người được biểu dương vì “có nhiều đóng góp trong phong trào ‘Đả hắc’ do Bí thư Bạc Hy Lai khởi xướng”.
Tuy nhiên, ‘chiếc ghế số 2’ trong giới công an Trùng Khánh được cho là không còn liên quan tới các vụ án chống tham nhũng – điều đã đưa ông Đường thăng quan tiến chức.
Tháng 6 năm nay, tin đồn ông Đường bị ‘mời lên nói chuyện’ với nhân viên an ninh Bộ Công an Trung Quốc gây xôn xao báo mạng Trung Quốc ở hải ngoại. Hôm 13/8 ông Đường bị công an Trùng Khánh tạm giữ vì cáo buộc nhận hối lộ, tuy nhiên, báo giới Trung Quốc không công bố số tiền cụ thể. 
Nửa tháng sau, tới lượt vợ ông Đường bị tạm giữ hình sự, nhưng cũng giống như số phận của chồng, lý do bà Đường bị bắt chưa được nói rõ.
Sau khi Vương Lập Quân – cựu Giám đốc công an Trùng Khánh bị bắt vì tự ý bỏ trốn vào lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 3 vừa qua, việc ông Đường, cũng là lãnh đạo ngành công an Trùng Khánh vào trại tạm giam được cho là nằm trong quá trình phá vụ án tham nhũng, giết người của gia đình Bạc Hy Lai.

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn