VTC: Truyền hình cáp sẽ là hướng đi mới

Kinh tếChủ Nhật, 17/11/2013 06:41:00 +07:00

(VTC News) - Việc cấp phép triển khai dịch vụ truyền hình cáp sẽ mở ra một hướng đi mới cho VTC.

(VTC News) - Việc cấp phép triển khai dịch vụ truyền hình cáp sẽ mở ra một hướng đi mới cho VTC.

Theo thông tin từ Cục Viễn thông, dự kiến trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ cấp phép cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC triển khai dịch vụ truyền hình cáp trên phạm vi toàn quốc.

VTC đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát sóng truyền hình số mặt đất và cũng là một trong ba nhà đài đang cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh tại Việt Nam.

Tới thời điểm hiện tại, trong các đài truyền hình có mạng truyền dẫn và phát sóng số, VTC hiện là đơn vị có tầm phủ sóng rộng nhất tại 47 tỉnh, thành phố với 30 kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương.

vtc
Truyền hình cáp sẽ là hướng đi mới của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC 
Theo ông Lê Đức Sảo, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông và Bản quyền của VTC, việc cấp phép triển khai dịch vụ truyền hình cáp sẽ mở ra một hướng đi mới cho VTC.

Việc xin giấy phép triển khai dịch vụ này đã được VTC tiến hành từ đầu năm 2013, song tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định chính thức nào. Ông Sảo cho biết, VTC hy vọng sẽ được Bộ TT&TT thông qua trong thời gian tới.

Sau khi có giấy phép chính thức, VTC chắc chắn sẽ triển khai dịch vụ này và có những chiến lược phát triển phù hợp với thị trường truyền hình cáp hiện tại, ông Sảo khẳng định.

Ngoài ra, ông Sảo cũng cho biết thêm việc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC được chuyển về Bộ TT&TT sẽ không ảnh hưởng gì đến gì đến hướng đi này.

"Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp được cấp cho doanh nghiệp, ở đây là Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC chứ không liên quan gì tới Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC", ông Sảo giải thích.

Tới thời điểm hiện tại, đã có 4 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp là Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab), Tập đoàn Viettel, Truyền hình cáp SaigonTourist (SCTV) và  FPT Telecom.

Hà Thanh

Bình luận
vtcnews.vn