VTC thưởng nóng 20 triệu đồng cho đơn vị bắt hàng giả

Tổng hợpChủ Nhật, 30/01/2011 03:59:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 30/1, Tổng công ty VTC vừa trao thưởng nóng cho chiến sĩ phòng PC 46 và Đội QLTT số 1 vì 2 đơn vị này đã có công bắt lô hàng giả.

(VTC News) - Sáng 30/1, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, ông Nguyễn Khả Dân, đã trực tiếp trao thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Đội quản lý thị trường số 1 – Chi cục QLTT Hà Nội vì đã bắt gọn lô hàng đầu thu kỹ thuật số nhái VTC.

Tổng số tiền mà VTC trao thưởng là 20 triệu đồng. Hai đơn vị nhận thưởng nói trên đã có thành tích trong đấu tranh, chống buôn bán tàng trữ hàng ngoại nhập lậu góp phần bảo vệ thương hiệu VTC của Tổng công ty truyền thông Đa phương tiện VTC trên thị trường, thể hiện qua vụ bắt giữ thành công 390 đầu VTC giả đang trên đường vận chuyển qua Hà Nội.


Lãnh đạo Tổng công ty VTC trong buổi gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ phòng PC 46

Trước đó, khoảng 10h sáng 21/1, Công an đội 7 PC 46 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1- Công an TP Hà Nội đã tạm giữ một xe tải đang vận chuyển 390 đầu thu kỹ thuật số nhái thương hiệu VTC, trong đó có 90 chiếc đầu thu HD - VTC 01, 210 chiếc đầu thu F901 và 90 chiếc T16 cùng số lượng lớn đồ điện tử khác với giá trị ước tính hàng tỉ đồng.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe tải mang BKS 17K 6081 do tài xế Khiếu Văn Bình (SN 1976) đang vận chuyển hàng từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Lạng Sơn tới địa điểm giao hàng là Thái Bình, khi đi qua địa phận Hà Nội (gần cảng Bạch Đằng) thì bị tạm giữ.


Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 390 chiếc đầu thu VTC giả đang vận chuyển trên thị trường

Ngay sau đó, đại diện của VTC đã phối hợp với cơ quan chức năng thẩm định số hàng hóa nói trên và khẳng định số đầu thu mang nhãn hiệu VTC vừa bị bắt giữ là giả. Ngoài ra, trên xe còn vận chuyển số lượng lớn hàng điện tử là các loại đèn trang trí và quạt sưởi.

Lái xe không đưa ra được các giấy tờ chứng minh được nguồn gốc số hàng nói trên nên số hàng bị tạm giữ để xác minh chủ hàng và triệu tập lấy lời khai.

Tin, ảnh:Khánh Minh

Bình luận
vtcnews.vn