VTC News vào cuộc, thôn ‘nghèo toàn tập’ hết thèm điện

Thời sựThứ Sáu, 27/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)– Sau khi VTC News phản ánh, ngành chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào cuộc và người dân ở thôn “nghèo toàn tập” vừa chính thức được dùng điện.

(VTC News) – Sau khi VTC News phản ánh, ngành chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào cuộc và người dân ở thôn “nghèo toàn tập” vừa chính thức được dùng điện.

Chiều 26/7, trao đổi với Phóng viên VTC News, ông Phan Châu Công, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ, Bình Định), cho biết, dù chưa lắp đặt được toàn bộ công tơ điện cho 58 hộ dân thôn Gia Vấn, "nhưng được sự đồng ý của ngành chức năng, ngay trong tối 26/7, chúng tôi sẽ tiến hành đóng điện để người dân được sử dụng".


 Nhân viên kỹ thuật HTX nông nghiệp Mỹ Hòa gấp rút lắp đặt công tơ điện cho người dân

Như đã phản ánh, nhiều tháng nay, dù điện đã được kéo về thôn nhưng 58 hộ dân với 232 nhân khẩu ở thôn Gia Vấn, nơi được mệnh danh là “nghèo toàn tập” vẫn chưa được dùng điện do sự “chói” nhau giữa ngành điện và HTX kinh doanh điện.


Sau khi VTC News đăng tải thông tin, ngành chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã làm việc với ngành điện, HTX nông nghiệp Mỹ Hòa (đơn vị mua, bán điện trên địa bàn xã) và phía HTX đã đồng ý tiếp nhận lưới điện thôn Gia Vấn, tiến hành thương thảo hợp đồng, lắp đặt công tơ cho các hộ dân, ký hợp đồng mua – bán điện với ngành điện, để người dân sớm có điện sản xuất, sinh hoạt.  

Nghĩa Bình

Bình luận