VTC News đoạt Giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Đời sốngThứ Bảy, 05/11/2022 22:10:00 +07:00
(VTC News) -

Phóng sự "Hành trình 1.000 ngày mang lá cờ Tổ quốc vòng quanh thế giới trở lại Trường Sa" giành giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2022.

Tối 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Trong số 1.172 tác phẩm/sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 112 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 10 giải Nhất, 21 giải Nhì, 30 giải Ba và 51 giải Khuyến khích thuộc nhiều thể loại như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh, sách, video clip...

Báo điện tử VTC News giành giải Khuyến khích với phóng sự "Hành trình 1.000 ngày mang lá cờ Tổ quốc vòng quanh thế giới trở lại Trường Sa" của tác giả Phạm Xuân Thịnh.

VTC News đoạt Giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại - 1

VTC News đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Tác phẩm nói về hành trình khám phá thế giới, khám phá Việt Nam và cảm nhận con người, nền văn hóa khắp nơi của Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987 ở Tiền Giang) - chàng trai Việt Nam đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. Trong hành trình, ngoài vật dụng cá nhân, Trần Đặng Đăng Khoa còn mang theo trong suốt chuyến đi là lá quốc kỳ quý giá, tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam.

Lá quốc kỳ đặc biệt này được một người bạn của Đăng Khoa mang về từ đảo Phan Vinh (Trường Sa). Sau đó, lá cờ Tổ quốc đã cùng anh chu du khắp thế giới trong hơn 1.000 ngày, qua chặng đường khoảng 80.000km, qua 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, 8 lần băng qua đường xích đạo. Và điều đặc biệt hơn là lá quốc kỳ từ Trường Sa đã theo Khoa đi qua 5 châu lục rồi lại trở về với Trường Sa trong một hành trình ý nghĩa vào cuối tháng 5/2022.

Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII cho biết, các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 14 ngữ, gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Khmer, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Đức.

Trong đó, số lượng các tác phẩm tiếng nước ngoài là khoảng 200 tác phẩm. Số lượng tác phẩm/sản phẩm của các tác giả người nước ngoài, kiều bào là 70 tác phẩm.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm/sản phẩm dự thi năm nay có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận được công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước, qua đó cho thấy việc triển khai hiệu quả các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Về các tác giả tham gia dự thi, ngoài các cơ quan truyền thông báo chí chủ lực, các Ban, Bộ, ngành, địa phương, Giải thưởng lần này thu hút sự tham gia rất sôi nổi của giới trẻ, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, người có ảnh hưởng...

Anh Văn - Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn