VTC News đoạt 2 Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2021

Tin nhanh 24hThứ Hai, 13/09/2021 15:18:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 13/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ trao "Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam" lần thứ 5 năm 2021, trong đó Báo điện tử VTC News có 2 tác phẩm đoạt giải.

Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam do VOV tổ chức hàng năm là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập (7/9/1945). Đây là hình thức khen thưởng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ, công tác chuyên môn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, phát thanh viên và những người lao động của VOV.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 5 năm 2021 được phát động từ ngày 7/9/2020 đến 7/9/2021. Các đơn vị đã lựa chọn, giới thiệu được 60 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất ở cả 4 loại hình báo chí, 4 công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến công nghệ, 9 gương mặt nghệ sỹ và phát thanh viên, dẫn chương trình xuất sắc để Ban Giám khảo xét và đề nghị trao thưởng.

VTC News đoạt 2 Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2021 - 1

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng trao giải B cho các tác giả.

Đánh giá chung về các tác phẩm năm nay, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động của VOV có nhiều đổi mới không chỉ về lĩnh vực báo chí mà cả trong công tác quản lý, kỹ thuật, sáng tác nghệ thuật, biểu diễn. Đây là 1 năm đặc biệt với người làm báo nói chung và phóng viên VOV nói riêng, một năm của sự dấn thân, tác nghiệp trong tâm dịch, bão lũ…

Trong số những phóng viên, biên tập viên của Đài có những người bị mắc COVID-19, hoặc có người thân mắc COVID-19, thậm chí tử vong do đại dịch, nhưng vượt qua tất cả những khó khăn, đội ngũ VOV vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để tác nghiệp, cho ra những tác phẩm báo chí chân thực, sống động và sắc sảo.

Hội đồng Ban Giám khảo gồm các nhà báo của VOV, của một số cơ quan báo chí lớn, các nghệ sĩ đã chấm, xét giới thiệu để Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng quyết định trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 5 năm 2021 gồm: 5 giải A, 9 giải B, 11 giải C, 3 giải cho nghệ sĩ, phát thanh viên và người dẫn chương trình và 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo điện tử VTC News có 2 tác phẩm đoạt giải gồm: loạt bài 4 kỳ "Rà mìn, bới đất, lật đá đưa liệt sĩ Vị Xuyên về với đất mẹ"của nhóm tác giả Phạm Ngọc Dương, Hoàng Tuấn Anh, Vũ Trần Quang, Lê Thanh Tùng, đoạt giải B; tác phẩm "Sông Cầu thơ mộng trong văn chương trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Bảo Linh, Lê Thanh Tùng, Đoàn Hữu Dánh đoạt giải Khuyến khích.

Tuyến bài “Rà mìn, bới đất, lật đá đưa liệt sĩ Vị Xuyên về với đất mẹ” khắc hoạ hành trình gian nan của các cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm, quy tập hài cốt của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Loạt bài này được VTC News thực hiện một cách công phu, chân thực với cách thể hiện phong phú trên trên nền tảng đa phương tiện với bài viết kèm đồ họa, phóng sự truyền hình. Ngay sau khi được đăng tải, loạt bài nhận được sự đón nhận của đông đảo bạn đọc và gây ra hiệu ứng rất tốt trong thời gian qua.

Loạt bài giúp bạn đọc cả nước hình dung ra sự khốc liệt của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc ở chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) và ngợi ca sự anh dũng kiên cường của những người lính năm xưa. Đó còn là câu chuyện tình người xúc động của những người lính trận may mắn còn sống tưởng nhớ đến những người bạn, người đồng đội của mình đã hy sinh trong đạn bom khói lửa của cuộc chiến.

Loạt bài viết về thực trạng ô nhiễm sông Cầu được nhóm phóng viên VTC News thực hiện vào tháng 4/2021 sau khi nhận được đơn kêu cứu của hàng trăm hộ dân sống dọc bên bờ sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu (Bắc Ninh), phản ánh tình trạng nước thải độc hại bị xả thẳng ra môi trường từ khu làng nghề sản xuất giấy Phong Khê và Phú Lâm, khiến cuộc sống của người dân “chết mòn”.

Khi đi tìm hiểu dọc tuyến sông Ngũ Huyện Khê, nhóm phóng viên không khỏi rùng mình khi thấy những đường ống nước lộ thiên ẩn dưới lớp bùn đen kịt và bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, vô vàn những ống xả thải ngầm đang phun bọt trắng xóa lên mặt nước. Chưa dừng lại đó, tại các cánh đồng đang gieo mạ, những người nông dân đã cho nhóm phóng viên chứng kiến những những bàn tay, đôi chân trầy xước lở loét vì nhiễm nước bẩn đi khi làm đồng. Trong những cánh đồng này, không một loài thủy sinh nào có thể tồn tại được.

Sau phản ánh của VTC News, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 46 cơ sở, tổng số tiền phạt 14,49 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 44 cơ sở từ 4,5 đến 9 tháng tại 2 cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê và Phú Lâm. Sau khi bị xử phạt, các doanh nghiệp giấy này phải đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt giải Tiếng nói Việt Nam 2021:

Giải A gồm:

1. Tác phẩm: COVID-19 - Không chỉ là dịch bệnh!

Tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Ngô Bích Thuận, Bùi Thu Trang, Đinh Anh Tuấn.

Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1).

2. Tác phẩm: Nhức nhối đinh tặc và nạn phá xe trên Quốc lộ 1.

Tác giả: Trang Công Tiến, Đào Hồng Lĩnh, Phan Hoài Nhơn, Bùi Trọng Nhân, Nguyễn Huy Hoàng, Quách Vũ Duy Thanh, Nguyễn Lê Tùng.

Đơn vị: Kênh VOV Giao thông.

3. Loạt phóng sự điều tra 2 bài: Kẽ hở Luật đất đai.

Tác giả: Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Hoài Lam, Vũ Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hà Phương.

Đơn vị: Báo Điện tử VOV.

4. Tác phẩm: Vượt sóng 2020.

Tác giả: Giang Văn Hải, Đào Thị Ngọc Hồ, Lê Vân Chi, Mai Xuân Huy, Kà Kỳ Vọng, Thạch Quốc Hương, Trần Thuỳ Dương.

Đơn vị: Kênh VTC1.

5. Công trình: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bản đi/đến của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Minh Thăng, Bùi Thế Anh, Trịnh Quang Dương, Trịnh Hữu Nguyên, Hoàng Thị Hương Thuỷ.

Đơn vị: Trung tâm R&D

Giải B gồm:

1. Tác phẩm: Lũ qua tình người ở lại.

Tác giả: Nguyễn Trần Anh Thu.

Đơn vị: Ban Văn hóa – Xã hội (VOV2).

2. Loạt phóng sự điều tra: Rừng trên giấy và câu chuyện trục lợi chính sách.

Tác giả: Nguyễn Thành Chung, Lưu Văn Luận, Nguyễn Hoàng Duy Thái.

Đơn vị: CQTT khu vực Đông Bắc.

3. Tác phẩm: Kết nối 54 - Kết nối những trái tim.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Việt Phú, Hoàng Bảo Thái, Thào Hoàng Minh .

Đơn vị: Ban Dân tộc (VOV4).

4. Loạt phóng sự: Nỗi lo mất rừng đi cùng nỗi lo mất cán bộ.

Tác giả: Nguyễn Công Bắc.

Đơn vị: CQTT khu vực Tây Nguyên.

5. Loạt bài 4 kỳ: Rà mìn, bới đất, lật đá đưa liệt sĩ Vị Xuyên về với đất mẹ.

Tác giả: Phạm Ngọc Dương, Hoàng Tuấn Anh, Vũ Trần Quang, Lê Thanh Tùng.

Đơn vị: Báo Điện tử VTC News.

6. Tác phẩm Biển, đảo - Trái tim Việt Nam 2020.

Tác giả: Phạm Hoài Nam, Dương Thị Bảo Ngọc, Phạm Bảo Lê, Nguyễn Hải Linh, Lục Thị Thu Hường, Vũ Đức Thành, Đinh Thuỳ Linh.

Đơn vị: Kênh Truyền hình VOV.

7. Tác phẩm: Hành trình từ nước mắt đến nụ cười.

Tác giả: Phạm Văn Trung, Nguyễn Thành Lân, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Quốc Hùng, Hồ Như Ý, Đặng Quang Long.

Đơn vị: Kênh VTC16.

8. Phim tài liệu: Nguyện ước Rào Trăng.

Tác giả: Hoàng Trọng Hiếu, Đình Hoàn, Bùi Thanh Liêm, Ngọ Văn Anh, Đoàn Hiệp, Việt Lâm, Quách Anh.

Đơn vị: Kênh VTC14.

9. Công trình nghiên cứu: Giải pháp sáng tạo tận dụng hạ tầng kỹ thuật cũ để triển khai phần mềm trao đổi tin bài và quản trị nội dung mới.

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn, Đỗ Hồng An, Nguyễn Thị Thùy Hương, Trần Thị Luyến, Phan Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Tuân.

Đơn vị: Trung tâm sản xuất và Lưu trữ chương trình.

Giải C gồm:

1. Tác phẩm: Cảm ơn Blouse trắng.

Tác giả: Phạm Thu Trang, Kiều Thanh Phượng, Đồng Quyết Thắng.

Đơn vị: Ban Văn hóa – Xã hội (VOV2)

2. Loạt phóng sự: Câu lạc bộ Tình người - Nơi chia sẻ trí tuệ hay mê tín dị đoan và đa cấp?.

Tác giả: Hoàng Thị Hà Nam, Nguyễn Thị Kim Thanh.

Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1).

3. Loạt bài: Ồ ạt phân lô bán nền: Lỗ hổng trong quản lý tài nguyên đất.

Tác giả: Phan Thanh Hà, Đặng Văn Năm.

Đơn vị: CQTT khu vực miền Trung.

4. Loạt chương trình: Giai điệu niềm tin.

Tác giả: Phạm Xuân Kỳ, Tạ Xuân Thọ, Hứa Quỳnh Chi, Nguyễn Thuý Thuý, Nguyễn Anh Tú, Cát Hoàng Anh, Tạ Mai Anh.

Đơn vị: Ban Âm nhạc (VOV3).

5. Câu chuyện truyền thanh: Thằng da cam.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương.

Đơn vị: Trung tâm PT-TH Quân đội.

6. Phim tài liệu: Gian nan thử sức.

Tác giả: Ngọ Văn Anh, Trần Huệ, Nguyễn Hưng, Đình Vương, Ngọc Minh, Đỗ Hoà, Chu Hạnh.

Đơn vị: Kênh VTC14.

7. Tác phẩm: Con đường của Bác – Hồ Chí Minh.

Tác giả: Phạm Hoài Nam, Dương Thị Bảo Ngọc, Phạm Bảo Lê, Nguyễn Minh Quyên, Nguyễn Lê Thanh, Nguyễn Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Hoan.

Đơn vị: Kênh Truyền hình VOV.

8. Loạt 3 bài: Những lời khẩn cầu từ Đề án trí thức trẻ Cao Bằng, 11 trí thức trẻ Cao Bằng, sẽ đi đâu về đâu? Cao Bằng và Bộ Nội vụ đã làm tròn trách nhiệm của mình?

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Phương.

Đơn vị: Báo Tiếng nói Việt Nam.

9. Loạt phóng sự 4 kỳ: Cuộc chiến bảo vệ rừng gỗ nghiến và rào cản pháp lý trong quản lý lâm sản.

Tác giả: Vũ Tất Lợi.

Đơn vị: CQTT khu vực Tây Bắc.

10. Công trình: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả đấu tranh dư luận trên sóng Phát thanh đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoa, Đỗ Thái Hùng, Hoàng Văn Hướng, Phan Bá Thi, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng.

Đơn vị: Ban Đối ngoại (VOV5).

11. Công trình: Nghiên cứu việc tiếp cận VOV trên các phương tiện giao thông công cộng và cá nhân tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Đồng Mạnh Hùng, Lý Thị Hoàng Ngân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Khắc Dũng, Bùi Huy Anh, Lê Bích Lan.

Đơn vị: Ban Thư ký biên tập.

Các cá nhân nhận giải thưởng Tiếng nói Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc gồm:

1. Nhạc sỹ Nguyễn Tiến Mạnh, Ban Âm nhạc (VOV3).

2. Phát thanh viên Phạm Thị Hồng Huệ, Ban Thư ký biên tập.

3. Dẫn chương trình Trần Hoài Anh, Ban Âm nhạc (VOV3).

Giải khuyến khích gồm:

1.Tác phẩm: Bài học về công tác cán bộ , nhìn từ TP.HCM

Tác giả: Trần Việt Đức , Nguyễn Vinh Quang , Trần Thị Kim Dung

Đơn vị : CQTT tại TP.HCM

2.Tác phẩm: Ông Ninh Cao Phu và cuộc đấu tranh “ chống giặc nội xâm ”

Tác giả: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Lâm Như

Đơn vịL CQTT khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

3. Tác phẩm: Chương trình Tiếng Anh - Những câu chuyện chưa kể

Tác giả: Đặng Mai Phương, Vũ Nhật Quỳnh, Nguyễn Cẩm Thi, Phạm Ngọc Diệp

Đơn vị: Ban Đối ngoại (VOV5)

4. Tác phẩm: Gieo chữ là gieo hy vọng

Tác giả: Lê Thị Tuyết Lan, Hà Thị Thu Thủy, Tòng Đức Anh

Đơn vị: CQTT khu vực Tây Bắc

5. Tác phẩm: Thơ những ngày giãn cách

Tác giả: Đỗ Anh Vũ

Đơn vị: Ban Văn học – Nghệ thuật (VOV6)

6. Tác phẩm: Tình người trong đại dịch ở Ai Cập

Tác giả: Phan Ngọc Thạch

Đơn vị: CQTT Ai Cập

7. Tác phẩm: Sông Cầu thơ mộng trong văn chương trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng

Tác giả: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Bảo Linh, Lê Thanh Tùng, Đoàn Hữu Dánh

Đơn vị: Báo điện tử VTC News, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Giải phát thanh viên xất sắc gồm: Trần Thị Thúy Hằng, Ban Thư ký Biên tập

Dẫn chương trình xuất sắc: Nguyễn Cẩm Thi, Phạm Ngọc Diệp, Ban Đối ngoại (VOV5)

Dẫn Chương trình: Mai Kiều Tuyết, Kênh VOV Giao thông.

 

 

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp