VOV tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thời sựThứ Ba, 16/01/2018 15:22:00 +07:00

Sáng 16/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức tổng kết công tác năm năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải cho biết: Năm 2017, Đài TNVN bám sát và thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề quốc kế dân sinh được xã hội quan tâm.

Về thông tin đối ngoại, Đài TNVN chủ động bám sát tình hình thế giới và khu vực. 

1

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Đài TNVN tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức theo hướng “lấy thính giả, khán giả, độc giả” làm trung tâm; mở rộng các hình thức liên kết, xã hội hoá để tăng nguồn thu cho Đài; đồng thời, tái đầu tư phát triển, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; đổi mới các Format chương trình phát thanh, truyền hình để thu hút công chúng; cải thiện sự phối hợp, hỗ trợ giữa các loại hình báo chí, giữa các đơn vị trong Đài để tối ưu hoá nguồn lực, trang thiết bị, thông tin, nhân lực.

Các ban phát thanh của Đài TNVN ngày càng đi vào hướng chuyên biệt hóa cao, tăng tính trực tiếp, tương tác với thính giả.

Thực hiện Nghị quyết số 427 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Công văn số 7936 của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/10/2017, Đài TNVN đã ký biên bản bàn giao Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Văn phòng Quốc hội.

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã thực hiện xong toàn bộ thủ tục giao nhận tài sản, công nợ, trở thành thành viên đầy đủ, trọn vẹn của Đài TNVN.

Kênh Truyền hình VOVTV đổi mới mạnh mẽ về nội dung, đang thực hiện việc nâng cấp lên chuẩn HD, bước đầu thực hiện xã hội hóa sản xuất chương trình, chuẩn bị tâm thế trong việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 03 của Chính phủ.

Báo Điện tử VOV.VN, VTC News liên tục cập nhật thông tin về mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng với những tin, bài độc quyền.

Báo VOV.VN tích cực đổi mới hình thức, xây dựng một số trang báo chất lượng cao như e-magazine, infographics.

Báo Điện tử VTC News xây dựng thương hiệu theo hướng “Nhân ái, dân sinh, đi đến cùng sự việc”; doanh thu tăng trưởng khá. Cả hai báo điện tử của Đài đều nằm trong top 10 của báo điện tử trong nước.

Báo Tiếng nói Việt Nam theo đuổi chiến lược phát triển nội dung sâu sắc, gần gũi, tăng cả lượng phát hành và doanh thu từ hoạt động hỗ trợ, tài trợ, quảng cáo.

Các cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài tổ chức đội ngũ phóng viên bám sát cơ sở, các diễn biến ở khu vực được giao quản lý; phản ánh sinh động, chân thực những sự kiện, vấn đề nổi bật, được xã hội quan tâm…

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mở Cơ quan Thường trú tại Australia, nâng tổng số các cơ quan thường trú nước ngoài của Đài TNVN lên 11 đơn vị. Hiện Đài đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo khai trương Cơ quan Thường trú vào Quý I/2018 nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Đài TNVN đã gặt hái nhiều giải thưởng báo chí lớn: 02 tác phẩm vào Vòng chung khảo Giải thưởng AB; Giải Báo chí Quốc gia năm 2016, Đài TNVN có 3 giải B, 3 giải C.

Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 37, Đài TNVN đoạt Giải Bạc và Bằng khen; Giải Búa liềm Vàng lần thứ Nhất, Đài TNVN đoạt 2 giải C, 1 giải Khuyến khích; Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại, Đài TNVN đoạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Giải báo chí Toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Đài TNVN giành 2 giải B, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích,...

Năm 2017, Ca sỹ Thu Lan (Nhà hát Đài TNVN) giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 và giành giải Ba Cuộc thi Ngôi Sao tiếng hát Phát thanh tại Indonesia; ca sỹ Tiến Mạnh giành giải Ba Tiếng hát ASEAN+3.

Đài THKTS VTC được ghi tên vào “Bảng vàng danh hiệu Sao Khuê” - danh hiệu trao cho sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập, Đài TNVN tổ chức Lễ vinh danh các tác giả của Đài được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ Nhất.Về xây dựng bộ máy tổ chức, Nghị định 03/2018/NĐ-CP ngày 04/1/2018 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài TNVN đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014.

Theo đó, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Đài TNVN; sáp nhập Trung tâm Tin vào Ban Thời sự (VOV1); Ban Văn học - Nghệ thuật được tái lập; Cơ quan đại diện Đài TNVN khu vực Đông Bắc, một đơn vị trực thuộc Trung tâm Tin, được nâng cấp thành Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Cùng với đó là việc thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc, phù hợp với sự phát triển lớn mạnh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Năm 2018, công tác tuyên truyền được Đài TNVN đặt lên hàng đầu, trong đó nhấn mạnh đến các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (Khóa XII); Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Triển khai nghiêm túc Nghị định 03 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài TNVN; Ban hành Quyết định Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Đài sau khi có Nghị định mới; Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy chế, quy định không còn phù hợp…

2

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, báo cáo và các ý kiến tại hội nghị đã nêu đầy đủ khó khăn, thách thức, nỗ lực, thành công trong năm 2017. Bước sang năm 2018, việc sắp xếp lại Đài theo tinh thần Nghị định 03 sẽ được cụ thể hoá thành Chiến lược của VOV – sẽ gửi đến các đơn vị lấy ý kiến và ban hành sau hội nghị tổng kết hôm nay.

Nhắc lại các nội dung tại hội nghị tổng kết hoạt động báo chí toàn quốc vừa diễn ra tại TP.HCM, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan báo chí, trong đó có VOV phải đối mặt, đó là sự cạnh tranh và thi đua với nhau.

“Chúng ta có phát thanh đứng ở vị trí số 1, 3 kênh truyền có người xem đông nhất ở Việt Nam, hai tờ báo điện tử nằm trong top 10 ở Việt Nam và những nguồn tài nguyên độc quyền nhưng lại chưa khai thác hiệu quả tiềm năng này” – ông Nguyễn Thế Kỷ nói.

Cũng tại buổi lễ, bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ,  Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016. 

3 4

Bà Trần Thị Hà thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ. 

4 4

Ông Nguyễn Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và đơn vị.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ phát động phong trào thi đua năm 2018 của Đài TNVN với phương châm "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển".

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của VOV: 

5 6

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. 

6 6

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị nhận Cờ giải Nhất của Tổng Giám đốc Đài TNVN. 

7 8

Các đơn vị nhận Cờ giải Nhất của Tổng Giám đốc Đài TNVN.

vov_tong_ket_2017_phuong_huong_2018_21_lbjl 16

Các đơn vị nhận Cờ giải Nhì của Tổng Giám đốc Đài TNVN.

9 8

Các đơn vị nhận Cờ giải Ba của Tổng Giám đốc Đài TNVN.

12 10

Ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Báo điện tử VOV phát biểu tham luận tại hội nghị.

13 12

 Ông Ngô Minh Hiển, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tham luận tại hội nghị.

14 12

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thời sự (VOV1) phát biểu tham luận tại hội nghị.

15 14

 Ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc Đài THKTS VTC phát biểu tham luận tại hội nghị.

16 14

  Bà Trần Thị Tri, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) phát biểu tham luận tại hội nghị.

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn