VOV Miền Trung tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thời sựThứ Hai, 21/12/2015 12:00:00 +07:00

Sáng 21/12, Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

(VTC News) - Sáng 21/12, Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị có sự tham gia của Nhà báo Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); ông Nguyễn Chu Nhạc, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.
VOV Miền Trung, Đài tiếng nói Việt Nam, triển khai nhiệm vụ, năm 2016
Nhà báo Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phát biểu tại Hội nghị
Theo nội dung buổi tổng kết, trong năm 2015, cơ quan thường trú khu vực miền Trung đã được trao 2 Giải C Giải Báo chí Quốc gia 2014; 5 Giải A, 3 Giải B và 2 Giải C chương trình Tết Nguyên đán do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng.

Tính đến tháng 11/2015, cơ quan thường trú VOV khu vực miền Trung đã sản xuất hơn 6.000 tin, bài, ảnh cung cấp cho các hệ phát thanh và các phương tiện truyền thông của Đài. Nhiều bài viết có sức lan tỏa, hiệu ứng xã hội tốt.

Phát biểu ý kiến, đại diện phòng phóng viên chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua, mặc dù thiếu phương tiện tác nghiệp, điều kiện kinh tế còn hạn chế, nhưng đã nỗ lực vượt quá khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, chương trình phát thanh và trang điện tử tiếng Cơ Tu được nâng cao về chất lượng và ngày càng được đồng bào quan tâm, lượng bạn đọc truy cập ngày càng cao, 50.000-60.000 lượt/tháng. Cao nhất trong số 13 tiếng dân tộc thiểu số của Đài Tiếng nói Việt Nam.

VOV Miền Trung, Đài tiếng nói Việt Nam, triển khai nhiệm vụ, năm 2016
Sáng 21/12, Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Thay mặt cơ quan thường trú, nhà báo Lê Hải Sơn, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú miền Trung cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đài giành cho cơ quan thường trú trong thời gian qua.

Đồng thời thay mặt cán bộ công nhân viên cơ quan thường trú cơ sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện mục tiêu định hướng tuyên truyền; nâng cao chất lượng tin bài. Đổi mới công tác tác nghiệp nội dung tin bài theo hướng truyền thông đa phương tiện.

Tập trung công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới hải đảo. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Đài; tăng cường quan hệ với các địa phương, Đài Phát thanh-Truyền hình trong khu vực miền Trung; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên.

Đặc biệt, chuẩn bị tốt cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XII năm 2016 (Vòng chung khảo tại Quảng Ngãi và chung khảo tại Khánh Hòa). Đồng thời tổ chức tốt những sự kiện lớn của Đài, cũng như Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập cơ quan thường trú khu vực miền Trung.

Ghi nhận những nỗ lực của cơ quan thường trú trong thời gian qua, Nhà báo Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên của cơ quan thường trú miền Trung. Đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại khu vực quan trọng như miền Trung-Tây nguyên.

"Trong thời gian tới, đơn vị cần có nhiều tin bài về gương người tốt việc tốt, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người làm báo. Cẩn trọng vấn đề về bản quyền xuất bản. Cơ quan sẽ xem xét, tập trung cho công tác đào tạo, nâng cao tay nghề phóng viên cũng như đầu tư trang thiết bị hiện đại cho người làm báo VOV. Tập trung nâng cao chuyên môn, nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo VOV", Nhà báo Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo.
VOV Miền Trung, Đài tiếng nói Việt Nam, triển khai nhiệm vụ, năm 2016
Nhà báo Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu, ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đài và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm tới
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam, Nhà báo Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung thẳng thắn: "Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian qua, cơ quan thường trú rất cần sự quan tâm của lãnh đạo Đài nhằm kích thích sự cống hiến của đội ngũ phóng viên trong công tác, cống hiến nhiều tin bài có chất lượng, hiệu ứng xã hội tích cực. Trong thời gian tới, cơ quan thường trú sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng văn hóa đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Đài giao".

Được biết, trong thời gian tới, Đài tiếng nói Việt Nam sẽ xây dựng và đưa hệ thống kênh phát thanh dân tộc quốc gia đi vào hoạt động, nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Video: Những phát thanh viên một thời huyền thoại của VOV


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn