VOV đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về quốc phòng an ninh biên giới

Thời sựThứ Năm, 14/03/2019 16:35:00 +07:00

Tổng Giám đốc Nguyễn Thể Kỷ mong muốn trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền về quốc phòng an ninh biên giới.

Sáng 14/3, tại Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị gặp mặt Bộ Tư lệnh Quân khu với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2019.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; đại diện Ban Tuyên giáo 9 tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. 

ntk

Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về quốc phòng an ninh biên giới.

Trước đó, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã thân mật tiếp Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và các thành viên trong đoàn.

Tại buổi gặp mặt, Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đề nghị, trong thời gian tới hai bên cùng ký kết hợp tác tuyên truyền toàn diện và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền về quốc phòng, an ninh biên giới tại 9 tỉnh phía Bắc.

Từ đó, việc này giúp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, nhất là các Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương, phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

54258059_1089083957928381_3440531557310267392_o

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao đổi với Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2.

Năm 2018, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu 2, cơ quan Tuyên giáo, báo, đài 9 tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. 

Nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ; hình thức đa dạng, phong phú; biện pháp phối hợp thồng nhất, đồng bộ, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đặt ra. 

Năm 2019, Quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, đổi mới nội dung, hình thức; vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, gắn với tình hình, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy cao tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên ở các cấp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần giúp lực lượng vũ trang Quân khu 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn