Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha làm điều đặc biệt 99 năm mới có

Thể thaoChủ Nhật, 13/10/2019 10:02:00 +07:00

Đội tuyển Tây Ban Nha bị cầm hòa trong lần hiếm hoi sử dụng đội hình gồm 11 cầu thủ đến từ 11 CLB khác nhau.

Nói đến đội tuyển Tây Ban Nha, người hâm mộ thường nghĩ tới đội hình với nòng cốt là Barcelona, Real Madrid. Tuy nhiên ở trận đấu vòng loại EURO 2020 gặp Na Uy đêm qua, HLV Robert Moreno đã đưa ra một danh sách đá chính mà hai "gã khổng lồ" của La Liga chỉ đóng góp hai cái tên. Đội hình ra sân của Tây Ban Nha gồm 11 cầu thủ của 11 CLB khác nhau, điều mà suốt 99 năm qua (699 trận) chưa từng xuất hiện.

Sau hiệp đầu tiên chặt chẽ và ít cơ hội, Tây Ban Nha mở tỉ số ở đầu hiệp hai từ một cú sút xa đẹp mắt. Người lập công cho đội khách là đại diện của CLB Atletico Madrid, tiền vệ Saul Niguez. Các học trò của HLV Moreno kiểm soát bóng vượt trội trong khi Na Uy cũng có những tình huống đáp trả nguy hiểm. 

tay ban nha na uy

 Đội tuyển Tây Ban Nha (áo trắng) bị cầm hòa.

Trong một tình huống tấn công đơn giản ở phút bù giờ thứ hai, đội chủ nhà được hưởng phạt đền khi thủ môn Kepa Arrizabalaga của Tây Ban Nha phạm lỗi trong vòng cấm. Joshua King không mắc sai lầm từ chấm đá phạt 11m để giúp Na Uy giữ lại một điểm với trận hòa 1-1.

Kết quả này tạm thời không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của Tây Ban Nha. Đội bóng do HLV Moreno dẫn dắt vẫn đứng đầu bảng F với 19 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng là Thụy Điển tới 5 điểm.

Một đội bóng lớn khác ra sân trong loạt trận hôm qua là Italia cũng trải qua trận đấu không dễ dàng, dù họ được chơi trên sân nhà khi đối đầu với Hy Lạp. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini áp đảo nhưng phải chờ tới khi được hưởng phạt đền ở hiệp 2 mới ghi được bàn thắng. Chung cuộc Italia thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Jorginho và Federico Bernardeschi, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng J.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn