Vòng bảng AFF Cup 2018: Thái Lan ghi bàn nhiều nhất, Việt Nam phòng ngự xuất sắc

Thể thaoThứ Hai, 26/11/2018 10:58:00 +07:00

20 trận đấu của vòng bảng AFF Cup 2018 vừa khép lại và Thái Lan là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất còn Việt Nam phòng ngự xuất sắc nhất.

Thái Lan ghi bàn tốt nhất

Thai Lan

Thái Lan là đội ghi bàn tốt nhất vòng bảng AFF Cup 2018. (Ảnh: AFF) 

Thái Lan đứng đầu bảng B với 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 trận hòa. Họ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng AFF Cup 2018 với 15 lần sút tung lưới đối phương. Trong đó chiến thắng 7-0 trước Đông Timor là chiến thắng đậm nhất của vòng bảng AFF Cup năm nay do Thái Lan tạo nên. Chân sút Adisak Kraisorn chính là người có tới 6 pha lập công trong trận đấu này.

mon_0986

Adisak (số 9) đang là chân sút tốt nhất AFF Cup 2018. (Ảnh: AFF) 

Hiện tại, Adisak Kraisorn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 8 pha lập công. Anh cũng vừa trở thành chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển Thái Lan tại một kỳ AFF Cup.

Việt Nam phòng ngự xuất sắc

Số bàn thắng mà Adisak Kraisorn ghi được cho Thái Lan tại AFF Cup 2018 cũng là tổng số bàn thắng mà Việt Nam ghi được đến lúc này. Đội bóng có biệt danh “Rồng Vàng” chính là đội ghi bàn tốt thứ 2.

Viet NAm-01 3

Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup 2018. (Ảnh: AFF) 

Nhưng thành tích đáng nể hơn của Việt Nam chính là phòng ngự. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo là đội duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup 2018. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không nhận bàn thua nào. Lần đầu tuyển Việt Nam làm được điều này là tại Tiger Cup 2002. 

Đội thủng lưới nhiều nhất

Dong Timor 4

Đông Timor thủng lưới nhiều nhất vòng bảng AFF Cup 2018.  (Ảnh: AFF) 

Đông Timor là đội thủng lưới nhiều nhất vòng bảng AFF Cup 2018 với 19 lần, đồng thời sở hữu hiệu số thấp nhất (-15). Ngay trong trận ra quân gặp Thái Lan, Đông Timor đã để thủng lưới tới 7 lần. Sau đó họ nhận thất bại 1-3 trước Indonesia, 2-3 trước Philippines và cuối cùng thua Singapore 1-6.

Lào đứng thứ 2 ở chỉ số này với 12 lần thủng lưới và Campuchia đứng thứ 3 với 9 lần.

Philippines ghi bàn ít nhất

_mg_3651_3000x2000 6

Philippines vào bán kết với chỉ 5 bàn thắng. (Ảnh: AFF) 

Trong 4 đội lọt vào bán kết, Philippines là đội bóng có số bàn thắng thấp nhất với 5 bàn thắng, hiệu số +2. Số bàn thắng của Philippines còn thấp hơn cả 2 đội đã bị loại là Myanmar (7 bàn), Singapore (7 bàn) và chỉ bằng Indonesia.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn