Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Man Utd gặp đối thủ yếu, HLV Mourinho đụng độ Man City

Bóng đá AnhThứ Bảy, 21/11/2020 07:36:06 +07:00
(VTC News) -

Manchester United có cơ hội bứt lên khi gặp West Brom, trong khi HLV Jose Mourinho cùng Tottenham gặp phải "đá tảng" Manchester City.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh chứng kiến trận đấu tâm điểm Tottenham gặp Manchester City, trong khi Chelsea, Manchester United được gặp những đối thủ vừa tầm để kiếm trọn 3 điểm. 

Tottenham gặp Man City 

Khi HLV Jose Mourinho tiếp quản Tottenham từ tay Mauricio Pochettino, không nhiều người tin chiến lược gia người Bồ Đào Nha thành công.

Mourinho khi ấy vừa nghỉ ngơi một năm sau khi bị Man Utd sa thải. Ông bị đánh giá là hết thời, không phù hợp với dòng chảy Ngoại hạng Anh. Cá tính của Mourinho cũng không phù hợp với tập thể nhiều ngôi sao ở Bắc London.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Man Utd gặp đối thủ yếu, HLV Mourinho đụng độ Man City - 1

Mourinho đang giúp Tottenham thăng hoa. 

Khởi đầu chật vật cùng "Gà trống" càng củng cố nhận định Mourinho là giải pháp nhất thời, nhưng như quá khứ của "Người đặc biệt" ở nhiều CLB, sự bùng nổ của Mourinho chỉ diễn ra ở mùa thứ hai. 

Tottenham của Mourinho thua Everton ngay trận mở màn Ngoại hạng Anh. Song, "Gà trống" nhanh chóng phục hồi với sự hòa nhập của nhiều tân binh như Pierre-Emile Hoejbjerg hay Sergio Reguilon. Không giống ở Man Utd, Mourinho được giới chủ chiều lòng, mua mọi ngôi sao phù hợp với triết lý, điển hình là Gareth Bale.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mourinho có đội hình ưng ý và hiệu quả xuất hiện tức thì. Tottenham bất bại liền 7 trận sau vòng 1, trong đó có 5 chiến thắng, giành 17 điểm để đứng nhì bảng, chỉ kém Leicester City đúng 1 điểm. Tottenham tấn công nhuần nhuyễn, hấp dẫn và đầy tốc độ, xóa tan định kiến những đội bóng do Mourinho dẫn dắt chiể biết phòng ngự.

Chiến thắng 6-1 trước Man Utd cùng màn thể hiện ấn tượng của Harry Kane, Son Heung-min cho thấy Mourinho đang tạo ra một Tottenham đầy khát vọng, mang cá tính của riêng không. Khí thế của đội bóng thành London hứa hẹn cuốn phăng Man City đang gặp khó khăn của Pep Guardiola ở trận đại chiến tuần này.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Man Utd gặp đối thủ yếu, HLV Mourinho đụng độ Man City - 2

Tottenham đang bay cao. 

Man City được tân trang nhiều cầu thủ giỏi như Nathan Ake hay Ruben Dias, nhưng vẫn chật vật tìm lối đi. Vị trí thứ 10 sau 8 vòng thể hiện rõ màn trình diễn của Kevin de Bruyne cùng các đồng đội từ đầu mùa: thiếu điểm nhấn, nhạt nhòa và bạc nhược. Trận hòa trên thế thua trước Liverpool càng khiến Man City bị hoài nghi nhiều hơn.

Mourinho sẽ tái đấu với Guardiola. Suốt chiều dài sự nghiệp, chiến lược gia Bồ Đào Nha thua rất nhiều lần trước kình địch, nhưng ở cuộc so tài này, Mourinho đang ở thế cửa trên. Một chiến thắng trước Man City sẽ giúp Tottenham khẳng định tư cách ứng viên vô địch mùa giải 2020/2021.

Chelsea, Man Utd dễ thở 

Chelsea phải làm khách trước Newcastle, nhưng đây là trận đấu hứa hẹn không khó với thầy trò HLV Frank Lampard. Chelsea đang có phong độ rất cao khi thắng cả hai vòng gần nhất, nã vào lưới đối thủ 7 bàn. Timo Werner đang đạt phong độ cao, Hakim Ziyech hòa nhập tốt, trong khi hàng thủ với Ben Chilwell, Thiago Silva chơi đầy ổn định.

Chelsea hiện tại mạnh và bùng nổ ở mọi tuyến. Sự tự tin của đội bóng áo xanh, kết hợp với màn trở lại của tân binh đắt giá Kai Havertz, sẽ là liều doping để Chelsea san phẳng St James' Park. Newcastle chỉ kiếm được 6 điểm sau 4 trận sân nhà đầu mùa.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Man Utd gặp đối thủ yếu, HLV Mourinho đụng độ Man City - 3

Chelsea toàn thắng 2 vòng gần nhất. 

Thầy trò HLV Steve Bruce yếu trong phòng ngự, nên sẽ khó cản được hàng công đang hừng hực nhuệ khí của Chelsea. 

Man Utd cũng có lợi thế khi gặp West Brom. Đội bóng của Slaven Bilic đang là một trong ba cái tên chưa thắng trận nào sau 8 vòng. West Brom được nhận định là ứng viên... xuống hạng hàng đầu, do không có bất kỳ cầu thủ đặc biệt nào trong đội hình.

Màn thể hiện từ đầu giải càng củng cố đánh giá này, khi West Brom phòng ngự lỏng lẻo, cũng thiếu bài vở ở khâu tấn công. West Brom sẽ là "mồi ngon" để Man Utd xả giận. Chiến thắng 3-1 trước Everton vòng trước cho thấy Quỷ đỏ đã vượt qua giai đoạn khó khăn và sẵn sàng bứt tốc, khi lịch thi đấu nhẹ nhàng đi nhiều.

Một chiến thắng sẽ giúp Man Utd lên giữa bảng xếp hạng. Phong độ cao của Bruno Fernandes cùng những nhân tố tạo đột biến như Marcus Rashford, Anthony Martial là sự đảm bảo cho 3 điểm của Quỷ đỏ cuối tuần này.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Man Utd gặp đối thủ yếu, HLV Mourinho đụng độ Man City - 4

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn