Vòng 7 giải nữ VĐQG 2020: Tranh ngôi vô địch lượt đi

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 13/10/2020 07:01:00 +07:00
(VTC News) -

Vòng đấu cuối cùng diễn ra chiều nay sẽ quyết định đội vô địch lượt đi giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Trên sân số 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, TP.HCM I chạm trán Hà Nội II Watabe trong trận đấu mà họ có rất nhiều cơ hội giành được 3 điểm. Khoảng cách với đội xếp sau Hà Nội I Watabe là 2 điểm và nếu chiến thắng Hà Nội II Watabe, cô trò HLV Đoàn Kim Chi sẽ có được ngôi vô địch lượt đi giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Nếu chơi đúng khả năng của mình, đây không phải mục tiêu quá khó với những ngôi sao tấn công như Bích Thuỳ, Hoài Lương hay Huỳnh Như.

Vòng 7 giải nữ VĐQG 2020: Tranh ngôi vô địch lượt đi  - 1

TP.HCM I (áo đỏ) nhiều cơ hội vô địch lượt đi.

Hà Nội I Watabe có một trận đấu chơi ấn tượng trước TP.HCM I ở lượt đấu trước, dù chưa thể chiến thắng nhưng đây là tín hiệu cho thấy cuộc đua vô địch sẽ còn tiếp diễn đầy căng thẳng. TP.HCM II chắc chắn sẽ đá phòng ngự số đông với mục tiêu giữ chân đối thủ.

Điểm mạnh từ 2 tiền vệ biên giàu tốc độ và kĩ thuật là Bùi Thị Trang và Ngân Thị Vạn Sự là cơ sở để HLV Nguyễn Anh Tuấn tin vào 3 điểm cho Hà Nội I Watabe.

Trên sân Hà Nam, Thái Nguyên T&T sẽ có rất nhiều cơ hội vươn lên vị trí thứ 5 khi chỉ phải gặp đội xếp cuối bảng Sơn La. Đội bóng xứ chè thể hiện được sự tiến bộ lớn ở mùa giải năm nay với 1 chiến thắng và 2 trận hoà. Dù vậy, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều thừa hiểu họ không được phép chủ quan trong khâu phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tràn lên tấn công.

Sơn La có Hồng Cúc đang chơi với phong độ cao kể từ đầu giải và sẵn sàng xé lưới đối thủ nhờ tốc độ và thể hình ấn tượng.

Tâm điểm của vòng 7 giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 là trận chiến giữa 2 ứng viên vô địch Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Tân HLV Phạm Văn Hải đã có khởi đầu suôn sẻ với trận thắng đầu tiên khi ngồi lên chiếc ghế nóng tại Phong Phú Hà Nam. Thử thách thực sự sẽ đến với ông khi đối thủ đến từ vùng mỏ mang theo một dàn cầu thủ trẻ chơi đầy sức sống.

Vòng 7 giải nữ VĐQG 2020: Tranh ngôi vô địch lượt đi  - 2

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) quyết vượt qua cú sốc bỏ thi đấu.

Than KSVN là đội bóng có lối chơi phối hợp bóng ngắn rất đẹp mắt, nhưng vấn đề lớn nhất của họ là sự hiệu quả và kinh nghiệm. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam dù gặp nhiều vấn đề về lực lượng từ đầu giải, nhưng chính trận đấu gặp sự cố với TP.HCM I cho thấy rằng đây vẫn là đội bóng có bản lĩnh trận mạc không thể xem thường.

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội khi một bên là sức trẻ và bên kia là những ngôi sao lớn của ĐT nữ Việt Nam như Tuyết Dung, Hồng Nhung hay Phạm Thị Tươi. Trận đấu này có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội của đôi bên. Đôi khi, đó đơn giản có thể chỉ là một quả đá phạt đẳng cấp đến từ Tuyết Dung hoặc cái chân trái của Nguyễn Thị Vạn.

Lịch thi đấu vòng 7

Sân 3 TTĐTBĐT Việt Nam

16h00: TP.HCM I – Hà Nội II Watabe

18h30: Hà Nội I Watabe – TP.HCM II

Sân Hà Nam

16h00: Thái Nguyên T&T – Sơn La

18h30: Than KSVN – Phong Phú Hà Nam

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn