Vòng 6 Ngoại hạng phủi: Số 1 An Dương

Thể thaoThứ Hai, 10/06/2013 07:47:00 +07:00

(VTC News) - An Dương đã chứng minh vì sao họ thâu tóm hết các danh hiệu xuất sắc tháng 5 và đứng ở vị trí số 1.

(VTC News) - An Dương đã chứng minh vì sao họ thâu tóm hết các danh hiệu xuất sắc tháng 5 và đứng ở vị trí số 1.


Ở cuộc tra tấn thể lực giữa thời điểm nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ, Coca đã đầu hàng MV. Một pha xử lý tinh quái của Trọng Lịnh giúp MV mở tỷ số và khi bước ngoặt của trận đấu đến, cuộc chơi coi như kết thúc. Những pha di chuyển liên tục, chạy như máy giúp MV liên tục có những đường phản công, nhất là khi Thành Công của Coca lần thứ 2 nhận 2 TV và 2 bàn thắng của Văn Tuấn, Văn Mỹ đã giúp họ ấn định chiến thắng 3-0.

MV an mung
MV có chiến thắng tưng bừng trước Coca

Xuân Đỉnh bị dẫn bàn sớm nhưng có bàn thắng gỡ do công của Duy Thanh, tuy nhiên họ đã “chịu không nổi nhiệt” trước những pha lên bóng như vỗ bờ của đối thủ. Sau khi lão tướng Anh “tệu” nâng tỷ số lên 2-1, Xuân Đỉnh vỡ và chung cuộc thua 2-5.

SHB Ha Noi choi an tuong
SHB Hà Nội (vàng cam) không khó để đánh bại Xuân Đỉnh

Tiếc cho Triều Khúc khi 3 lần bóng dội xà ngang và hàng loạt cơ hội trôi qua mũi giầy. Không ghi được bàn, thể lực xuống và trả giá. 2 pha lập công của Duy Cường, Mạnh Linh đã giúp Thành Đồng thắng 2-0. Trong khi ở trận đấu cùng giờ, Top Group dù 6 đá 7 vẫn có bàn thắng phút cuối để hòa 1-1.

Thanh Dong va Trieu Khuc
Thành Đồng (vàng) vượt qua Triều Khúc với tỷ số 2-0

Tuấn Thành vào sân và ghi bàn giúp Thăng Long gỡ 1-1 nhưng pha dứt điểm như trái phá của Đại Cán đã giúp Trà Dilmah thắng 2-1. Trong khi đó, trận cầu đinh của vòng 6 giữa Cường Quốc với An Dương đã diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn.

Nhận phần thưởng xuất sắc nhất tháng 5 với các danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất, An Dương dù thiếu 3 trụ cột đã chứng minh vì sao họ đứng ở vị trí số 1. Chơi kỷ luật, kiên cường và sự xuất sắc của TM Minh Trường, An Dương đã hòa 0-0 và thậm chí nếu tận dụng tốt cơ hội họ đã có thể có chiến thắng.

Sau vòng 6, giải sẽ nghỉ 2 tuần để các đội bổ sung, thay thế. Kết thúc giai đoạn 1, An Dương đứng số 1 và nổi lên như là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua vô địch. 

KẾT QUẢ:
MV Corp – Coca: 3-0
SHB Hà Nội – Xuân Đỉnh: 5-2
Thành Đồng – Triều Khúc: 2-0
Top Group – Hanel: 1-1
Thăng Long – Trà Dilmah: 1-2
An Dương – Cường Quốc: 0-0

Giang Anh
Bình luận
vtcnews.vn