Vòng 2 Ngoại Hạng Anh: Man City khởi đầu hoàn hảo, MU, Chelsea lộ rõ yếu kém

Bóng đá AnhThứ Ba, 22/09/2020 09:34:08 +07:00
(VTC News) -

Nhóm Big Six chỉ có Chelsea và MU không thể giành 3 điểm ở vòng 2 Ngoại Hạng Anh.

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh cống hiến cho người hâm mộ những bữa tiệc bàn thắng, trung bình tới 4,4 bàn/trận và không có màn so tài nào kết thúc với tỉ số hòa. Sau khi được nghỉ vòng 1, Manchester United và Manchester City đã xuất trận với những màn trình diễn trái ngược.

Man City khởi đầu hoàn hảo

Sky Sports dùng từ "hoàn hảo" để nói về kết quả trận mở màn mùa giải của Man City. Đội đương kim á quân bước vào cuộc đối đầu với Wolverhampton trên sân khách khi vừa nhận tin Ilkay Gundogan mắc COVID-19. Có tới 7 gương mặt thường xuyên đá chính của Man City không góp mặt ở trận đấu này, nhưng sức mạnh của họ vẫn được bảo đảm nhờ phong độ của cái tên quan trọng nhất - Kevin de Bruyne.

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh: Man City khởi đầu hoàn hảo, MU, Chelsea lộ rõ yếu kém - 1

Kevin de Bruyne tỏa sáng trong trận ra quân của Man City.

Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa trước đóng góp quan trọng vào cả ba bàn thắng của Man City. Anh kiếm về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, thực hiện đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Wolverhampton dẫn đến bàn thứ hai và kiến tạo cho Gabriel Jesus kết liễu trận đấu ở phút bù giờ thứ năm.

Man City chỉ phô diễn sức mạnh trong nửa đầu trận đấu. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi họ chưa có lực lượng mạnh nhất và đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên cách mà đội bóng của HLV Guardiola thể hiện khi đã dẫn trước hai bàn cho thấy rằng họ hoàn toàn có thể chơi bóng một cách an toàn, bớt phiêu lưu để hướng tới chặng đường dài.

MU, Chelsea chưa sẵn sàng

Donny van de Beek, tân binh duy nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải đã ghi bàn, nhưng Quỷ đỏ vẫn thất bại ê chề ngay tại Old Trafford. Trận thua 1-3 trước Crystal Palace được xem là xúc tác thúc giục ban lãnh đạo MU phải tiếp tục bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên điều mà các CĐV Quỷ đỏ mong muốn nhất có lẽ không phải những tin đồn về Jadon Sancho. Màn trình diễn đáng thất vọng của các hậu vệ, đặc biệt là Victor Lindelof, cho thấy rằng hàng phòng ngự mới là khu vực mà Quỷ đỏ cần gia cố nhất vào lúc này.

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh: Man City khởi đầu hoàn hảo, MU, Chelsea lộ rõ yếu kém - 2

MU gây thất vọng, các CĐV Quỷ đỏ đòi CLB phải mua thêm người.

Trái ngược với MU, Chelsea đã trải qua mùa hè rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với việc chiêu mộ tới 5 ngôi sao. Tuy nhiên sau trận thắng Brighton ở vòng 1, đoàn quân của HLV Frank Lampard lại chịu chung cảnh ngộ với Quỷ đỏ với một thất bại ngay trên sân nhà.

Trong khi Thiago Silva, Hakim Ziyech và Ben Chilwell chưa thể ra sân, Timo Werner và Kai Havertz gần như chẳng có đóng góp gì trong cuộc đối đầu với Liverpool. Những người cũ của đội chủ sân Stamford Bridge lại gây thất vọng theo cách quen thuộc.

Thất bại của Chelsea có thể được tóm tắt bằng chiếc thẻ đỏ của Andreas Christensen, sai lầm của Kepa Arrizabalaga và pha phạt đền hỏng ăn của Jorginho. Ngay sau trận đấu, The Blues công bố chiêu mộ thành công thủ môn Edouard Mendy.

Song sát Son-Kane tỏa sáng đón Gareth Bale

Sau khi gây thất vọng ở vòng 1, Tottenham liên tiếp mang niềm vui đến cho các CĐV của họ cả trong lẫn ngoài sân đấu. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đón Gareth Bale trở lại bằng trận thắng tưng bừng trên sân của Southampton.

Có lẽ sự xuất hiện của ngôi sao người Xứ Wales, dù anh chưa thi đấu, đã kích thích những ngôi sao tấn công của Tottenham phô diễn đẳng cấp. Son Heung-min ghi tới 4 bàn, trong khi Harry Kane sau 4 đường kiến tạo cũng tự mình lập công trong chiến thắng 5-2 của Spurs.

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh: Man City khởi đầu hoàn hảo, MU, Chelsea lộ rõ yếu kém - 3

Son Heung-min và Harry Kane tỏa sáng trong ngày Tottenham đón Gareth Bale.

Ngoài bộ đôi của Tottenham, Dominic Calvert-Lewin với cú hattrick vào lưới West Brom và Thiago Alcantara cũng là hai cái tên gây ấn tượng ở vòng 2.

Thiago, vừa gia nhập Liverpool cuối tuần trước, được HLV Jurgen Klopp tung ra sân ngay ở trận gặp Chelsea. Dù chỉ đá nửa trận nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã cho thấy đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình khi thực hiện số đường chuyền nhiều hơn tất cả các cầu thủ đối phương. Thống kê của Opta cũng chỉ ra rằng Thiago là người chuyền bóng nhiều nhất trong số những cầu thủ chỉ chơi 45 phút trong 1 trận đấu.

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh: Man City khởi đầu hoàn hảo, MU, Chelsea lộ rõ yếu kém - 4

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 2.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp