Vòng 13 bóng đá nữ Quốc gia: TP.HCM II gây sức ép lên Hà Nội I

Thể thaoThứ Sáu, 09/09/2016 20:39:00 +07:00

Hà Nội I đã giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Thị Minh Nguyệt để giành trọn 3 điểm, tiếp tục vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng sau lượt trận 13.

Trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Phong Phú Hà Nam có cơ hội để phá vỡ thế quân bình sớm. Phút 6, Nguyễn Thị Nguyệt đột phá nhưng lại dứt điểm quá hiền. Sáu phút sau, Tuyết Dung có cơ hội đối diện với thủ môn Thùy Dương nhưng không thắng được “người gác đền” của Hà Nội I.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội I tỏ ra bình tỉnh đáp trả các pha hãm thành của đối thủ. Sự khác biệt giữa đội bóng Thủ đô và Phong Phú Hà Nam là tính hiệu quả trong khâu dứt điểm. Tận dụng sai sơ hở của hàng phòng thủ đã giúp Nguyễn Thị Huế có một đường chuyền chuẩn xác giúp Minh Nguyệt tung cú sút từ xa mở tỷ số cho Hà Nội I ở phút 17.

 Hà Nội I (áo trắng) tiếp tục vững ngôi đầu sau lượt trận 13

HLV Văn Thị Thanh tung Thùy Dung vào ngay đầu hiệp 2. Với sự có mặt của cầu thủ này, Phong Phú Hà Nam đã chơi khởi sắc hơn. Phút 56, Thùy Dung nhận đường chuyền của Vũ Thị Thúy nhưng cầu thủ này lại sút bóng vọt xà trong gang tấc. Phút 84, Phạm Thị Tươi lại có cơ hợi đối mặt nhưng tiền vệ này lại dứt điểm quá hiền nên không thể đánh bại Thùy Dương. Những phút sau đó, dù rất cố gắng nhưng Phong Phú Hà Nam vẫn không thể san bằng tỷ số nên đành chấp nhận thua sát nút trước Hà Nội I.

Thắng sát nút 1-0, Hà Nội I củng cố ngôi vị đầu bảng trên BXH và giúp đội bóng thủ đô chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng xếp hạng..  

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh I (áo đỏ) từng đánh bại Hà Nội II với tỉ số 3-0 ở lượt đi 

Trận đấu muộn nhất của vòng 13 giữa TPHCM I và Hà Nội II diễn ra trong thế trận một chiều. Với nhiều tuyển thủ QG trong đội hình, TP.HCM I dễ dàng chiếm áp đảo trước các học trò của ông Vũ Bá Đông. Tuy nhiên, sự chủ quan đã khiến nhà ĐKVĐ phung phí nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. Phải đến phút 38, Bảo Châu mới khai thông thế bế tắc cho TP.HCM sau đường chuyền của Bích Thùy. 2 phút sau, Thu Thảo ghi bàn thắng, nhân đôi lợi thế cho đội nhà.

Sang hiệp 2, các cầu thủ TP.HCM I dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Thu Thảo (52’), Hoài Lương (65’) và Huỳnh Như (84’). Phút 86, Kim Tiến có bàn danh dự cho Hà Nội II.

Thắng Hà Nội II với tỷ số 5-1, TP.HCM I chính thức chiếm lấy vị trí thứ 2 mà Phong Phú Hà Nam đang nắm giữ và tiếp tục tạo sức ép lên Hà Nội I với chỉ 2 điểm ít hơn.

N.D
Bình luận
vtcnews.vn