Vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến CLB TP.HCM, HAGL tăng tốc

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 09/10/2020 06:50:02 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội FC sẽ chạm trán CLB TP.HCM ngay vòng mở màn giai đoạn 2 V-League 2020, trong khi HAGL có cơ hội lên ngôi nhì khi so tài CLB Viettel.

Ngay vòng đầu giai đoạn 2 V-League 2020 chứng kiến những trận đấu hấp dẫn. Trong khi HAGL có cơ hội đánh chiếm ngôi nhì của CLB Viettel, Hà Nội FC sẽ có cuộc so tài đáng chờ đợi với CLB TP.HCM.

Vị thế mới của HAGL 

Trận đấu giữa HAGL và CLB Viettel diễn ra lúc 19h15 tối nay (9/10) đánh dấu cột mốc đặc biệt với đội bóng phố Núi. Lần đầu tiên sau 5 năm từ khi đôn lứa Tuấn Anh, Xuân Trường lên đá V-League, HAGL sẽ ra sân với tư cách của một đội đua vô địch.

Thể thức mới của V-League khiến HAGL chính thức trụ hạng sau giai đoạn lượt đi. Sau 13 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn cũng có thành tích tốt nhất trong 5 năm qua: giành 20 điểm, bằng với những ứng viên vô địch tiềm năng như Hà Nội FC hay CLB TP.HCM.

Vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến CLB TP.HCM, HAGL tăng tốc - 1

HAGL suýt thắng Viettel ở lượt đi.

Khoảng cách giữa HAGL và đội nhì bảng CLB Viettel chỉ là 2 điểm - con số sẽ bị san phẳng nếu Văn Toàn cùng đồng đội thắng đối thủ ở cuộc so tài trực tiếp. Ở giai đoạn 1, HAGL từng chơi cực kỳ ấn tượng trước Viettel và đã có thể giành chiến thắng nếu hàng thủ không mất tập trung trong 10 phút cuối.

Dù cho mượn đến 12 cầu thủ, nhưng HAGL năm nay thực dụng và khát khao hơn. Đội bóng này đặc biệt khó bị đánh bại khi mới thua 3/13 trận, thành tích chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn FC.

Lối chơi của HAGL cũng được định hình tương đối rõ ràng: phòng ngự chặt, phản công nhanh, tận dụng những tình huống tấn công đột biến ở tốc độ cao nhờ khả năng nước rút của các mũi nhọn. Lối chơi này sẽ đặc biệt "kỵ" Viettel - đội luôn sơ hở trong các tình huống đẩy cao đội hình.

Đứng nhì bảng giai đoạn 1, song thực chất Viettel vẫn đang chơi chưa thuyết phục. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chưa định hình được bản sắc, dù sở hữu tới 5 tuyển thủ quốc gia. Viettel thi đấu theo kiểu "trận nổ trận xịt", dù đã tiến bộ về chuyên môn và bản lĩnh.

Vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến CLB TP.HCM, HAGL tăng tốc - 2

Viettel (áo trắng) cần thắng để tạm chiếm ngôi đầu. 

Đặc biệt, Viettel chơi không tốt trên sân nhà khi gặp các đội mạnh ở giai đoạn 1. Đội bóng áo lính hòa HAGL 3-3, hòa Hà Nội FC 1-1 và hòa Than Quảng Ninh cũng với tỷ số 1-1. Khi đá sân nhà, Viettel thường nhập cuộc với thế chủ động nhưng Hoàng Đức cùng đồng đội lại chưa quen khi phải áp đảo đối thủ.

Ngược lại, HAGL đang rất giỏi khi chơi ở thế "cửa dưới". Đội bóng phố Núi đang tràn đầy khát vọng khi không còn nguy cơ xuống hạng. HAGL có thể làm nên chuyện ở giai đoạn 2, bắt đầu bằng cuộc so tài tối nay.

CLB TP.HCM lại thua Hà Nội FC?

CLB TP.HCM đón hung tin trước trận gặp Hà Nội FC khi tiền đạo Công Phượng nghỉ hết mùa do chấn thương. Vắng Công Phượng, CLB TP.HCM vắng ngôi sao tấn công đã in dấu giầy vào 9 bàn thắng của đội nhà từ đầu mùa.

Những cầu thủ tấn công còn lại như Jose Ortiz, Ariel Rodriguez, Ti Phông, Phi Sơn hay Huy Toàn đều chưa cho thấy hình ảnh xứng tầm, khi hoặc mất phong độ, hoặc vật lộn với chấn thương.

Đang sa sút phong độ, CLB TP.HCM còn phải gặp Hà Nội FC. Dù có cùng 20 điểm, nhưng màn thể hiện của Hà Nội FC vẫn cho thấy tư chất nhà vô địch hơn so với sự hỗn loạn của CLB TP.HCM ở giai đoạn đầu. Hà Nội FC cũng đang rất khát thắng sau 2 vòng liên tiếp đánh rơi điểm số. Gặp CLB TP.HCM là cơ hội vàng lúc này.

Vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến CLB TP.HCM, HAGL tăng tốc - 3

Hà Nội FC (áo tím) lại thắng CLB TP.HCM?

10 trận gần nhất, Hà Nội FC thắng 9, hòa 1 trước CLB TP.HCM. 3 lần gặp nhau mùa này, đội bóng Thủ đô thắng cả 3, ghi 10 bàn vào lưới đối thủ. Hà Nội FC vẫn đang là nỗi ám ảnh, khiến CLB TP.HCM phải chịu những trận thua đậm mỗi khi đối đầu. 

Đội đầu bảng Sài Gòn FC phải gặp vật cản khó chịu mang tên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trận đấu thuộc giai đoạn 1, Sài Gòn FC phải rất vất vả mới có 1 điểm trên sân nhà trước đội bóng của HLV Phạm Minh Đức. Hà Tĩnh cũng đang rất hưng phấn sau khi trụ hạng sớm, nên càng có khả năng quật ngã đội bóng không giỏi đá sân nhà như Sài Gòn FC. Bình Dương sẽ gặp Than Quảng Ninh trong trận đấu còn lại của nhóm đua vô địch. 

Ở nhóm trụ hạng, Quảng Nam nuôi hy vọng trụ hạng khi làm khách trên sân SLNA, còn Nam Định gặp thử thách khó nhằn mang tên Thanh Hóa. SHB Đà Nẵng chạm trán Hải Phòng ở Hòa Xuân trong trận đấu đội chủ nhà khát 3 điểm để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. 

Vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến CLB TP.HCM, HAGL tăng tốc - 4

Lịch thi đấu vòng 1 giai đoạn 2 V-League. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn