Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu

Tư vấnThứ Hai, 28/06/2021 11:59:45 +07:00
(VTC News) -

Bắt nguồn từ một quảng cáo, Harlequin trở thành biểu tượng màu sắc của VW Polo vào cuối thế kỷ 20.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 1

Khoảng 25 năm về trước, Volkswagen đã phát hành Polo Harlequin (hay Harlekin, theo cách gọi của họ ở quê hương).

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 2

Để kỷ niệm ngày thành lập, cũng như cho thấy công nghệ, sự tiện nghi và an toàn đã phát triển như thế nào kể từ khi ra mắt, VW Hà Lan đã tạo ra một chiếc Polo 2021 độc nhất vô nhị với kiểu sơn Harlequin mang tính biểu tượng.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 3

3.806 chiếc Polo Harlequin được sản xuất bình thường, nhưng chiếc mới này chỉ được sản xuất giới hạn ở một chiếc duy nhất và không dành cho sản xuất.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 4

Chiếc xe năm 2021 có bốn màu giống như các màu trên Harlekin ban đầu, đó là Chagall Blue, Ginster Yellow, Pistachio Green và Tornado Red.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 5

Ý tưởng bắt đầu từ một quảng cáo năm 1964 có hình một chiếc Beetle đầy màu sắc.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 6

Đoạn quảng cáo nhằm mục đích chứng minh các bộ phận của các mẫu xe Beetle từ các năm khác nhau có thể hoán đổi cho nhau dễ dàng như thế nào, và nó cho thấy các tấm thân xe có màu sắc khác nhau trên khắp xe.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 7

Tiếp đến năm 1994, Volkswagen giới thiệu phương pháp sản xuất mới của họ được gọi là “hệ thống Baukasten”.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 8

Nó bao gồm bốn khối xây dựng - hệ thống lái, thiết bị, các tùy chọn và màu sắc - để giúp bạn dễ dàng lắp ráp một chiếc Polo theo sở thích chính xác của mình.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 9

Để hình dung bốn khối xây dựng đó, Volkswagen đã đưa ra một mã màu: xanh lam cho hệ thống lái, vàng cho các thiết bị, đỏ cho các tùy chọn và xanh lá cây cho màu sơn.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 10

Để làm cho các mã màu trở nên thú vị hơn, công ty đã tạo ra 20 chiếc Polo với những màu sắc đó cho mục đích quảng cáo tại các sự kiện của đại lý, vô tình tái tạo lại quảng cáo Beetle nổi tiếng. Nhiều người nhìn thấy những chiếc xe và thích chúng nên Volkswagen đã quyết định đưa nó trở thành mẫu sản xuất.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 11

Họ bắt đầu sản xuất 1.000 chiếc Polo bốn tông vào năm 1995, lấy tên là Harlequin. Đó là nơi chúng ta đi đến câu hỏi về màu sắc thực tế của một trong những chiếc xe này. Đối với một chiếc Harlequin, Volkswagen sẽ chế tạo bốn chiếc Polo bình thường với các màu xanh lam, đỏ, vàng và xanh lục. Sau đó, các mảng thân xe được trao đổi với nhau.

Volkswagen Polo xuất hiện với bộ áo Harlequin đầy sắc màu - 12

Với tư cách là khách hàng, bạn có thể đặt một chiếc Polo Harlequin, nhưng bạn không được tùy chọn màu sắc cho chiếc xe của mình. Nó chỉ đơn giản là một trò chơi chờ xem bạn sẽ nhận được kết hợp màu nào trong số bốn sự kết hợp màu có sẵn. 1.000 chiếc Polo Harlekins đầu tiên cũng được giao cùng với một chiếc chìa khóa được đánh số và giấy chứng nhận.

Khả Hoàng(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn