Vòi vĩnh ở sân bay quốc tế

Kinh tếThứ Tư, 08/04/2015 02:46:00 +07:00

Nhiều hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở các sân bay quốc tế vẫn than phiền bị vòi vĩnh, hạch sách... đủ loại, chỉ khi đưa tiền mới được “tha”.

Nhiều hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở các sân bay quốc tế vẫn than phiền bị vòi vĩnh, hạch sách... đủ loại, chỉ khi đưa tiền mới được “tha”.

Cơ quan quản lý nhà nước phụ trách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thừa nhận từng nghe phản ảnh về hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi công bố số điện thoại đường dây nóng vào cuối năm 2014, đến nay chưa nhận được khiếu nại liên quan chuyện vòi vĩnh trong sân bay.

Phải xuất trình hóa đơn đầu... karaoke

Sáng 7/4, anh B.L. - Việt kiều Mỹ, làm thủ tục xuất cảnh trên chuyến bay JL 750 khởi hành từ TP HCM đi Nhật lúc 8h40. Khoảng 7h, tại cửa soi chiếu an ninh ngay sau quầy làm thủ tục lên máy bay, nhân viên hải quan sau khi soi các kiện hành lý đã cho dừng lại, và yêu cầu anh B.L. báo cho biết trong kiện hành lý có những vật dụng gì.
Hành khách đi nước ngoài chờ kiểm tra hành lý ký gửi tại phòng soi của hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 7/4.
Hành khách đi nước ngoài chờ kiểm tra hành lý ký gửi tại phòng soi của hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 7/4. 

Anh B.L. thông báo có dàn karaoke của một doanh nghiệp trong nước sản xuất, do người thân tặng làm quà. Theo anh B.L., nhân viên hải quan ngay sau đó đã yêu cầu anh phải xuất trình hóa đơn bán hàng đầu máy karaoke này, để tính thuế 10% trên tổng giá trị hóa đơn.

Ngạc nhiên bởi đòi hỏi khá “kỳ lạ” này, anh cho biết đây không phải lần đầu tiên anh trở về nước và xuất cảnh, nhưng không bị yêu cầu vô lý như vậy. Anh nhân viên kia vẫn một mực yêu cầu phải có hóa đơn mới cho hành lý thông qua.

Anh B.L. thắc mắc vì sao là hành lý mang theo người, hàng này mua tại Việt Nam, anh không hề đòi hoàn thuế sao lại đòi phải có hóa đơn? Nếu vậy du khách sao dám mua hàng tại Việt Nam mang về nước?

Vì là Việt kiều, lại phải chuẩn bị cho chuyến bay dài, cũng không dám phản ảnh, khiếu nại vì sợ phiền toái, anh đành về Mỹ trong trạng thái không vui.

Ông N.T.A. (phường 3, quận Tân Bình) kể trong một lần đi Singapore, khi đang chờ kiểm tra soi chiếu hành lý tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hai nhân viên của một công ty du lịch cũng bị một nhân viên hải quan giữ lại vì yêu cầu xuất hóa đơn của mấy đôi guốc gỗ.

Anh nhân viên công ty du lịch nọ khăng khăng là không đáng bao nhiêu tiền, và đây chỉ là quà tặng cho đối tác tại Singapore. Sau một hồi không “xin” được, anh nhân viên nọ bỏ mấy đôi guốc gỗ lại mới được nhân viên hải quan cho đi.

Không có quy định vẫn làm

Trao đổi với Tuổi Trẻ về các trường hợp này, ông Trần Đức Minh - phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất, cho biết đang đi công tác. Nhưng khẳng định “nếu đúng như báo Tuổi Trẻ phản ánh thì sự việc này không ổn rồi”.

Theo ông Minh, cơ quan này sẽ kiểm tra lại quy trình, nếu có chuyện này sẽ “làm tới nơi tới chốn và tìm biện pháp chấn chỉnh”. “Tất cả hàng hóa sản xuất trong nước, trong trường hợp này là đầu karaoke, được hành khách mang ra khỏi Việt Nam đều không buộc phải kê khai, đóng thuế”, ông Minh cho biết.
Hành khách đi nước ngoài chờ kiểm tra hành lý ký gửi tại phòng soi của hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 7/4.
Hành khách đi nước ngoài chờ kiểm tra hành lý ký gửi tại phòng soi của hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 7/4
Còn trong trường hợp hành khách muốn hoàn thuế VAT, hàng hóa đó phải được mua tại cửa hàng do Chính phủ quy định được hoàn thuế VAT. Một lãnh đạo sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cũng nhận được nhiều phản ảnh về việc bị vòi vĩnh khi mang hàng hóa theo trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh.

“Chúng tôi đã có thông báo với đại diện hải quan về tình trạng này để chấn chỉnh”, vị này nói. Vị này cũng cho biết ngoài các hộp thư góp ý, tại sân bay cũng đưa vào hoạt động các đường dây nóng (08.38485634 của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 08.35470427 và 0906871699 của Cảng vụ hàng không miền Nam), để nhận những phản ảnh của hành khách tại sân bay này.

Cho đến nay, theo vị này, khá nhiều trường hợp khách thông báo phàn nàn dịch vụ trong nhà ga, cảng vụ đã giải quyết ngay, nhưng chưa có phản ảnh nào về chuyện nhũng nhiễu khi mang hàng hóa ra khỏi Việt Nam, cũng như nhập cảnh vào Việt Nam.

Đặc biệt, cơ quan này cũng đã lắp đặt camera giám sát tại khu vực soi chiếu an ninh. Tuy nhiên, chỉ khi nào nhận được khiếu nại, yêu cầu truy xuất lại mới có thể xem lại từng trường hợp từ băng ghi hình. “Lâu nay không có hành khách nào yêu cầu truy xuất lại những băng ghi hình này”, vị này nói.

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn