Vờ tới thăm, nữ osin chém chủ cũ cướp của

Pháp luậtThứ Hai, 04/04/2011 02:08:00 +07:00

Sau khi nghỉ việc, ngày 1/10/2010, Hiền đến thăm chủ cũ và có mang theo 1 con dao...

Sau khi nghỉ việc, ngày 1/10/2010, Hiền đến thăm chủ cũ là bà La Thị Tìa (71 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu) và có mang theo 1 con dao.

Lợi dụng lúc bà Tìa ở nhà một mình, Hiền ra tay chém chủ cũ đến bất tỉnh, cướp 1 chiếc nhẫn và đôi bông của bà Tìa.

TAND tỉnh Bạc Liêu vừa xử sơ thẩm vụ án osin sát hại chủ nhà và tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Hiền (15 tuổi, ngụ ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Hiền sống từ nhỏ với bà nội. Qua giới thiệu từ một người quen, gia đình bà Tìa nhận Hiền làm giúp việc, sau đó vì nghi ngờ Hiền dối trá, nên cho Hiền nghỉ việc từ giữa năm 2009.

Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn