5 Phó đoàn Thể thao Việt Nam xin rút không dự SEA Games 29 là ai?

Thể thaoThứ Sáu, 14/07/2017 12:00:00 +07:00

Theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT đã rút số lượng Phó đoàn TTVN dự SEA Games 29 từ 10 xuống còn 2 và trong 8 cái tên còn lại có 5 người xin rút, 3 người được chuyển sang làm cán bộ đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục TDTT đã tiến hành rà soát và đi đến việc chốt số lượng Phó Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29. Theo đó, 10 Phó đoàn theo đề xuất ban đầu đã được rút xuống còn 2.

ong tran duc phan truong doan

Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017.

Trong số 8 cái tên thôi chức danh phó đoàn có 3 người được chuyển sang chức danh cán bộ đoàn, số còn lại 5 người xin rút khỏi thành phần đoàn TTVN bao gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ông Đặng Hà Việt – Giám đốc Trung tâm HLTTQG TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, ông Trần Chí Quân – Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính Tổng cục TDTT.

3 cán bộ đoàn là lãnh đạo các Trung tâm Hà Nội, TP.HCM, Quân đội bởi những nơi này đóng góp nhiều VĐV.

Video: Trưởng đoàn Trần Đức Phấn lý giải việc chọn 3 cán bộ đoàn là lãnh đạo các Trung tâm Hà Nội, TP.HCM, Quân đội

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có văn bản: “Yêu cầu Tổng cục TDTT tham mưu, cơ cấu đoàn TTVN tham dự các kỳ đại hội thể thao theo đúng quy định của BTC đại hội. Đặc biệt, cần ưu tiên thành viên là VĐV, chuyên gia, huấn luyện viên và đội ngũ bác sĩ. Nâng cao trách nhiệm của trưởng đoàn, phó trưởng đoàn trong việc quản lý, tổ chức đoàn TTVN tham dự các kỳ đại hội thể thao quốc tế.

Đặc biệt, Bộ trưởng cũng yêu cầu: “Giao Tổng cục TDTT rà soát lại thành phần đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 tại Malaysia, báo cáo Bộ trưởng”.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn