Vỡ sông băng Himalaya: 7 người chết, 170 người mất tích

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/02/2021 08:01:57 +07:00
(VTC News) -

Bảy người thiệt mạng và 170 người mất tích sau khi một sông băng trên dãy Himalaya vỡ và cuốn trôi một đập thủy điện ở phía bắc Ấn Độ.

Sông băng bị vỡ nằm ở vùng Tapovan, huyện Chamoli phía bắc bang Uttarakhand. Thảm kịch trên gây ra trận lở tuyết và lũ lụt lớn trên các sông Alaknanda và Dhauliganga vào sáng 7/2, buộc hàng ngàn người phải sơ tán.

Nhiều ngôi nhà và công trình thủy điện Rishi Ganga bị phá hủy. Một số công nhân làm việc tại dự án thủy điện này được báo cáo mất tích ngay sau khi xảy ra sự cố. 

Thủ hiến Uttarakhand Trivendra Singh Rawat tuyên bố hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng 5.600 USD. Ông Rawat cũng cho biết cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và tiểu bang đang làm hết sức mình để cứu sống các công nhân. 

Vỡ sông băng Himalaya: 7 người chết, 170 người mất tích - 1

Bảy người thiệt mạng và 170 người mất tích sau vụ vỡ sông băng ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông này, gần 180 con cừu và dê được cho là đã bị cuốn trôi trong trận lũ quét. 5 người dân địa phương, gồm ba người chăn cừu và hai phụ nữ đang cắt cỏ thiệt mạng trong thảm họa này.

Chiến dịch cứu hộ được triển khai ngay trong chiều và đêm 7/2. Ít nhất 16 công nhân được giải cứu khỏi một đường hầm tại khu vực xảy ra thảm họa.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã nói chuyện với Thủ hiến Uttarakhand và sẽ liên tục theo dõi tình hình. 

"Thủ tướng Narendra Modi vừa gọi điện hỏi thăm và thảm họa. Thủ tướng đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết trong công tác cứu trợ", ông Rawat viết trên Twitter. 

Trước đó, lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) cho biết ít nhất 7 thi thể được trục vớt gần nhà máy thủy điện. Theo một quan chức hải quân, bảy đội lặn của lực lượng này đang sẵn sàng làm nhiệm vụ. 

Song Hy(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn