'Võ sinh đại chiến': Lỗ 24 tỷ đồng, rút khỏi rạp và ồn ào chưa có hồi kết 

Sao ViệtChủ Nhật, 10/01/2021 11:45:00 +07:00
(VTC News) -

Sau một tuần công chiếu, "Võ sinh đại chiến" rút khỏi các rạp chiếu giữa những tranh cãi, đổ lỗi của đơn vị phát hành và nhà sản xuất.

Phía nhà sản xuất, đạo diễn Bá Cường bày tỏ sự chán nản và thất vọng nặng nề của mình về việc Võ sinh đại chiến được sắp xếp quá ít xuất chiếu với các khung giờ không tốt. Điều này dẫn đến việc, bộ phim chỉ đạt doanh thu chưa đầy 1,4 tỷ đồng trong 6 ngày đầu công chiếu.

'Võ sinh đại chiến':  Lỗ 24 tỷ đồng, rút khỏi rạp và ồn ào chưa có hồi kết  - 1

"Võ sinh đại chiến" ngừng chiếu sau 6 ngày phát hành, lỗ 24 tỷ đồng.

Đạo diễn Bá Cường cho rằng, phim của mình bị chèn ép và đối xử không công bằng. Mọi sự nỗ lực cống hiến của anh và ê-kíp đã đổ sông đổ bể. Đây là cú ngã ngựa thứ 2 của Bá Cường sau Hạnh phúc của mẹ, một tác phẩm có sự góp mặt của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.

Đạo diễn chia sẻ trên trang cá nhân rằng, số phận đối với anh quá nghiệt ngã. Cũng trong những dòng chia sẻ ấy, Bá Cường cho hay, anh bị khủng hoảng về kinh tế, sa sút về tinh thần. Thậm chí, có nguy cơ đột quỵ vì sự thất bại của bộ phim anh kỳ vọng đem đến những thành công.

Theo nhà sản xuất này, bộ phim có tổng vốn đầu tư lên tới 25 tỷ đồng. Như vậy, việc rút khỏi rạp chiếu với doanh thu trên dưới 1 tỷ đồng khiến anh bị lỗ 24 tỷ đồng. Đớn đau, ê chề là cảm xúc Bá Cường không thể giấu kín trong những ngày qua.  

Theo một khảo sát từ Box Office Việt Nam, Võ sinh đại chiến chỉ có 937 suất chiếu, so với 5.786 suất chiếu dịp cuối tuần trước của Chị Mười Ba 2 ra rạp trước đó 2 tuần. Phim ra rạp từ ngày 1/1 và chính thức rút khỏi tất cả các rạp chiếu vào ngày 7/1. Lý do được đơn vị phát hành Galaxy Studio đưa ra là “tiếp nhận đề nghị từ phía nhà sản xuất với mong muốn tìm một thời điểm thích hợp hơn để khán giả có nhiều cơ hội tiếp xúc bộ phim”.  

Trong khi đó, bà Thuỳ Trang, đại diện Galaxy Studio, đơn vị phát hành phim cho hay, trên hết, bà hiểu những đớn đau, xót xa của nhà sản xuất trước sự bại trận về mặt doanh thu. Vì thế, ban đầu đơn vị này chọn giải pháp im lặng. Tuy nhiên, trước những ồn ào có vẻ đang bị đẩy đi xa, bà Trang quyết định lên tiếng.

Theo bà, đơn vị này thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng phát hành với nhà sản xuất được các bên ký kết, thoả thuận với nhau. “Việc quy kết trách nhiệm cho các hệ thống rạp, rồi đến nhà phát hành, và đến cách quảng bá bộ phim khi bộ phim không đạt doanh thu như mong muốn là không công bằng và không đúng. Trên thực tế, không có nhà phát hành hay cụm rạp nào có thể cam kết về suất chiếu cho một bộ phim cụ thể bởi điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thị hiếu và sự lựa chọn của khán giả dành cho các phim” – bà Trang bày tỏ.

Vị này cũng cho rằng, ảnh hưởng của COVID – 19 đã tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh điện ảnh. Và vì thế, Võ sinh đại chiến cũng nằm trong guồng quay đau thương trên. 

Trước câu hỏi có e ngại về việc nhà sản xuất khởi kiện Galaxy Studio về việc chèn ép Võ sinh đại chiến, bà Trang thông tin rằng, đơn vị này đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này xảy ra. Đơn vị phát hành đang chuẩn bị đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý để bảo vệ mình trước những phản ứng không mong muốn từ đối tác. Tuy nhiên, theo bà Trang, hiện tại, phía nhà sản xuất chưa có động thái gì. 

Các bên liên đới đến Võ sinh đại chiến liên tục đổ tại và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Từ nhà sản xuất đến đơn vị phát hành và cuối cùng là các rạp chiếu. 

'Võ sinh đại chiến':  Lỗ 24 tỷ đồng, rút khỏi rạp và ồn ào chưa có hồi kết  - 2

Đạo diễn Bá Cường tỏ ra thất vọng và chán nản trước sự bại trận của Võ sinh đại chiến trên các rạp chiếu.

Trên thực tế, Võ sinh đại chiến được giới thạo phim đánh giá là một tác phẩm khá. Bộ phim có những cú máy khá trau truốt và đẹp mắt. Phần hành động võ thuật trong phim cũng được đầu tư.

Tuy nhiên, điểm yếu của bộ phim này là dàn cast mới mẻ với các diễn viên không đủ sức mạnh để kéo khán giả tới rạp. Một số diễn viên của phim cũng chỉ có tiếng trên mạng xã hội. Mà mạng xã hội với thói quen xem nghệ thuật miễn phí khác hẳn việc bỏ tiền đến rạp xem phim. Hơn nữa, dòng phim hành động do các nhà sản xuất Việt Nam vẫn không phải là một lợi thế. Bộ phim được ngợi khen của báo giới trong buổi công chiếu, nhưng họ không thực sự đại diện cho đại đa số công chúng. Được biết, kinh phí marketing cho bộ phim cũng ở mức độ vừa phải.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những thành công của Hai Phượng, Dòng máu anh hùng… cùng các tên tuổi Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, với phim Việt, có vẻ khán giả vẫn ưu tiên cho các dòng phim tâm lý, hài hành trình và hài… nhảm cùng thói quen giải trí đơn giản, chỉ cần phim có ngôi sao bảo chứng cho việc hút công chúng. Vì thế những cái tên Trường Giang, Thái Hoà, Ngô Thanh Vân, Trấn Thành mới có cát-sê khủng và có quyền “kén cá chọn canh” khi được mời cast cho các dự án phim rạp.

'Võ sinh đại chiến':  Lỗ 24 tỷ đồng, rút khỏi rạp và ồn ào chưa có hồi kết  - 3

"Chị Mười Ba" thành công đang được bảo chứng bởi các tên tuổi phòng vé Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Tiến Luật

Lý do trên có vẻ hợp lý cho việc Chị Mười Ba phần 2 của Thu Trang hút khách. Thu Trang cũng là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trong thời điểm hiện tại cùng lối diễn thông minh, sắc sảo và dí dỏm. Sự thành công của Chị Mười Ba khiến cho diễn viên này còn tiết lộ, cô sẽ thừa thắng xông lên, thực hiện phần thứ ba của dự án này trong thời gian tới.  

Mr SOI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp