Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic

Olympic Tokyo 2020Thứ Sáu, 23/07/2021 22:44:33 +07:00
(VTC News) -

Võ sĩ Pita Taufatofua lần thứ ba xuất hiện trong lễ khai mạc Thế vận hội bằng phong cách bán khỏa thân.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 1

Pita Taufatofua từng gây sốt ở lễ khai mạc Olympic Rio 2016 với hình ảnh cởi trần cầm cờ cho đoàn thể thao Tonga.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 2

Đó là hình ảnh đặc trưng của võ sĩ taekwondo này. Anh cũng làm như vậy ở lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 và bây giờ là Olympic Tokyo 2020.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 3

VĐV 37 tuổi này chưa từng giành huy chương Olympic nhưng vẫn nổi tiếng thế giới. Thể thao không phải công việc chính của Taufatofua. Anh có bằng kỹ sư, hiện là đại sứ UNICEF và còn làm người mẫu. Taufatofua cũng được biết đến ở câu chuyện đầy nghị lực khi anh vượt qua 15 năm đau đớn với những lần chấn thương nặng: 4 lần gãy xương, ba lần đứt dây chằng, một năm rưỡi chống nạng, ba tháng ngồi trên xe lăn và hàng trăm giờ vật lý trị liệu.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 4

Ở lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, cởi trần cầm cờ không còn là hình ảnh đặc trưng của riêng Taufatofua. VĐV Rio Rii của Vanuatu cũng xuất hiện với cách ăn mặc đậm chất thổ dân như vậy.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 5

Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 158 trong đoàn diễu hành.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 6

Quách Thị Lan (điền kinh) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi) là những người cầm cờ cho đoàn Việt Nam.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 7

Tham dự Olympic Tokyo 2020, đoàn Việt Nam có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 8

Phần diễu hành trong lễ khai mạc cũng là màn trình diễn trang phục đặc sắc của các đoàn thể thao.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 9

Đoàn thể thao Cameroon với trang phục truyền thống.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 10

Các vận động viên Nga được phép tham dự Olympic Tokyo 2020 nhưng không được thi đấu với danh nghĩa đoàn thể thao Nga. Họ chỉ là đại diện của Ủy ban Olympic Nga (ROC). Thể thao Nga không được tranh tài ở các sự kiện thể thao ở cấp độ thế giới, do án phạt liên quan đến doping.

Võ sĩ Tonga cởi trần lại gây sốt khai mạc Olympic - 11

Mỹ là đoàn thể thao có lực lượng tham dự Olympic Tokyo 2020 đông nhất, với hơn 600 VĐV.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn