Vợ nhờ người đánh chồng "lên bờ xuống ruộng"

Pháp luậtThứ Hai, 06/09/2010 05:33:00 +07:00

(VTC News) – Vì tranh giành chiếc xe máy, vợ hờ đã nhờ người dằn mặt chồng để lấy lại chiếc xe.

(VTC News) – Vì tranh giành chiếc xe máy, vợ hờ đã nhờ người dằn mặt chồng để lấy lại chiếc xe.

Vụ việc xảy ra vào ngày  6/9, Công an huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) nhận được nguồn tin từ quần chúng, tại quán cà phê thuộc ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi xảy ra vụ đánh đập, tra tấn người dã man nên lực lượng chức năng tức tốc đến hiện trường. Tuy nhiên vừa đến nơi thì đối tượng đã đưa nạn nhân đi chỗ khác để tiếp tục hành hạ.

Theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng nắm được, Lê Tấn Phát (SN 1972, ở xã Tân An Hội và tên Vinh, chưa rõ họ tên, địa chỉ) đã dùng ly thủy tinh đánh anh Lê Văn Triệu (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre) gây thương tích, rồi chúng lấy dây dù buộc 2 tay anh Triệu và chở đến bờ kênh N46 thuộc ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội.

Tại đây Vinh tiếp tục dùng tay đánh anh Triệu thì bị lực lượng Công an xã Tân An Hội tuần tra phát hiện bắt giữ. Được biết, anh Triệu và chị Trần Thị Niệm (SN 1979, ở xã Tân An Hội) sống với nhau như vợ chồng từ 9/2009. Tuy nhiên do mâu thuẫn trong việc tranh giành chiếc xe gắn máy nên chị Niệm bị anh Triệu đánh.

Khoảng 11h00’ ngày 4/9, chị Niệm điện thoại cho Phát nhờ can thiệp để chị Niệm lấy lại xe gắn máy. Sau đó Phát rủ thêm Vinh đến quán cà phê trên thì thấy chị Niệm và anh Triệu đang cãi vã nhau và chúng đã có hành động trên.

Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ Phát, đồng thời truy bắt tên Vinh để điều tra xử lý, riêng Niệm cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn