Vợ nguyên Viện trưởng VKSND chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Hai, 21/11/2011 12:04:00 +07:00

(VTC News)- Nhiều người bị lừa số tiền quá lớn buộc phải bán nhà để trả nợ, có trường hợp chịu không nổi cú sốc đã phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

(VTC News) - Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Sanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/11, Đại tá Hoàng Văn Huệ - Giám đốc công an tỉnh Bình Phước, ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Sạnh (51 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về hành vi lợi dụng lòng tin của người khác huy động vay tiền với lãi suất cao sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo hồ sơ, từ năm 2006-2010, bà Sạnh - vợ ông Trần Hoàng Sơn (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, hiện đang công tác tại VKSND tỉnh Bình Phước) đang làm chủ đại lý một cây xăng dầu trên địa bàn. Lấy lý do cần vốn lớn cho việc kinh doanh nên bà Sanh đã mượn tiền của các nạn nhân tổng số hơn 22 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng .

Sau đó bà Sanh đã không có đủ khả năng trả nợ nên đã tuyên bố phá sản. Nhiều người bị lừa số tiền quá lớn buộc phải bán nhà để trả nợ, có trường hợp chịu không nổi cú sốc đã phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị, nhiều gia đình tan nát, vợ chồng ly hôn…

Thượng tá Văn Quang Tiến - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước, cho biết: "Hiện cơ quan đã nhận hơn 30 đơn thư khiếu nại của người dân trên địa bàn huyện Chơn Thành. Theo chứng cứ ban đầu, đây là vụ án có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn