Vợ nguyên phó chủ tịch Tiên Lãng mời 2 luật sư bào chữa

Pháp luậtThứ Tư, 19/12/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi có kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Khanh – Nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã được gia đình mời 2 luật sư tham gia bào chữa.

(VTC News)- Sau khi có kết luận điều tra vụ hủy hoại tài sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ông Nguyễn Văn Khanh – Nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã được gia đình mời 2 luật sư tham gia bào chữa. 

Ngày 19/12, trao đổi với PV VTC News, bà Phạm Thị Hà, vợ ông Nguyễn Văn Khanh – Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, gia đình bà đã mời 2 luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Danh Chính (Đoàn Luật sư Hà Nội) làm luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Khanh – bị can trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra trong vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ngày 5/1/2012.

Bà Hà cũng cho biết thêm, Văn phòng Luật sư Danh Chính hiện đang làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận cho 2 luật sư là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Khanh.

Chiếc máy cẩu phá nhà ông Quý (em trai ông Đoàn Văn Vươn) - Ảnh Minh Khang 

Trước đó, ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đã có kết luận điều tra vụ án huỷ hoại tài sản nhà ông Đoàn Văn Vươn tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), khởi tố ngày 8/2/2012.

Theo đó, các ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên PCT UBND huyện; ông Phạm Xuân Hoa, Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện; ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, có hành vi phạm tội huỷ hoại tài sản, theo quy định tại khoản 3 điều 143 Bộ Luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Riêng ông Phạm Đăng Hoan – Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, có hành vi phạm tội huỷ hoại tài sản, theo quy định tại khoản 2 điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Đối với ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng, tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng không khởi tố điều tra.

Đối với ông Lê Văn Hiền – Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ và có kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những người được trưng dụng, được thuê máy xúc, tham gia tháo dỡ, có hành vi trực tiếp phá dỡ nhà, lều trông đầm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng họ thực hiện theo chỉ đạo của các bị cáo nêu trên nên cơ quan CSĐT không khởi tố.

Ngoài ra, đối với số tài sản Ban chỉ đạo cưỡng chế kiểm kê, bảo quản. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã có công văn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng giao lại cho gia đình ông Đoàn Văn Quý.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn