Vô địch U17 Quốc gia, lò PVF khẳng định vị thế độc tôn

Thể thaoThứ Sáu, 10/07/2015 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Sau 7 năm thành lập, lò đào tạo trẻ PVF đã thống trị hệ thống các giải trẻ quốc gia, với những chức vô địch từ U13 cho đến U19.

(VTC News) - Sau 7 năm thành lập, lò đào tạo trẻ PVF đã thống trị hệ thống các giải trẻ quốc gia, với những chức vô địch từ U13 cho đến U19. 

Chiều qua, U17 PVF đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U17 Quốc gia sau khi hạ gục U19 Viettel trên loạt sút penalty với tỉ số 4-3. Đáng nói hơn, thầy trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương còn thiết lập một thành tích "vô tiền khoáng hậu" tại giải năm nay. Đó là sau 13 trận tính từ vòng loại U17 Quốc gia, U17 PVF đã ghi được tới 74 bàn thắng, không để thua bàn nào.

Các cầu thủ trẻ của lò đào tạo này cũng thâu tóm hết các danh hiệu cá nhân, gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất - Bùi Tiến Dụng, Thủ môn xuất sắc nhất - Phan Văn Biểu (cản phá thành công 2 quả penalty của U17 Viettel trong trận chung kết), Vua phá lưới - Phạm Trọng Hóa và Đỗ Thanh Thịnh (cùng ghi 5 bàn). 
Nếu chính xác trong khâu dứt điểm, U17 PVF đã có thể chiến thắng trong 90 phút chính thức (ảnh: Hoàng Tùng)
 Nếu chính xác trong khâu dứt điểm, U17 PVF đã có thể chiến thắng trong 90 phút chính thức (Ảnh: Hoàng Tùng)
Sau lễ đăng quang ngôi vô địch U17 Quốc gia, HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương chia sẻ: "PVF sẽ còn tiếp tục cho ra lò những lứa trẻ tài năng. Trình độ, thực lực của các em ở lò PVF thì đã được chứng tỏ qua việc đã vô địch tất cả từ U13 cho đến U19. Còn theo đánh giá cá nhân tôi, lứa cầu thủ sắp tốt nghiệp của PVF hoàn toàn đủ khả năng thi đấu ít nhất là tại hạng Nhất Quốc gia". 

Theo thống kê sơ bộ, tính luôn cả những giải nằm ngoài hệ thống giải trẻ Quốc gia như U10 và những giải giao hữu, thành tích mà lò đào tạo PVF sau 7 năm thành lập đạt được là, khoảng 13-15 chức vô địch cùng 6 lần giành ngôi Á quân. 
HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (Ảnh: Hoàng Tùng)
Nói qua về diễn biến trận đấu, trong suốt 90 phút chính thức, với tính chất quan trọng của trận chung kết, cả U17 PVF và U17 Viettel đều thận trọng trong lối chơi. Tuy vậy, những khán giả lẫn giới truyền thông tại sân Thống Nhất đều đánh giá U17 PVF "trên cơ" hơn đối thủ khi đội bóng trẻ này có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn, và hàng phòng thủ tiếp tục "vững như tường thạch". 

Nếu chính xác hơn trong các pha dứt điểm và may mắn hơn với... các quyết định của trọng tài, các học trò của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương có thể đã ghi được ít nhất 1 bàn vào lưới thủ môn Thanh Tùng bên phía U17 Viettel. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn