Vô địch sớm 5 vòng đấu, Man City còn mục tiêu gì tại Premier League?

Thể thaoThứ Hai, 16/04/2018 14:00:00 +07:00

Man City đã có một mùa giải đại thành công và ngoài chức vô địch Premier League, họ còn có cơ hội xô đổ hàng loạt kỷ lục đã tồn tại nhiều năm tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Cuối cùng thì Man City cũng trở thành nhà vô địch Premier League 2017/2018 với phong độ hủy diệt và một lối chơi đã được định hình rõ ràng dưới thời Pep Guardiola. Tân vương đã được xướng tên sớm trước 5 vòng đấu nhưng những trận đấu cuối cùng với Man City không chỉ là thủ tục khi họ còn có hàng loạt kỷ lục cần hướng tới. 

Man-City-1

 Man City trở thành tân vương giải ngoại hạng Anh. 

Đầu tiên, Man City cần 8 điểm nữa trong 5 trận đấu cuối cùng để có thể vượt qua kỷ lục về điểm số lập được trong một mùa giải mà Chelsea đã lập được vào mùa giải 2004/2005. 

Man City hiện đã có 87 điểm còn kỷ lục của Chelsea là 95 điểm. Thú vị hơn nữa, Chelsea năm 2004/2005 giành kỷ lục về điểm số và khi đó, HLV của họ chính là Jose Mourinho - đối thủ lớn nhất của Pep Guardiola năm nay. 

5 đối thủ trong 5 vòng cuối cùng mà Man City sẽ chạm trán sẽ là: Swansea (sân nhà - 22/4), West Ham (sân khách - 29/4), Huddersfield (sân nhà - 6/5), Brighton (sân nhà - 10/5) và Southampton (sân khách - 13/5). Trong số đó, đội bóng đang có vị trí cao nhất là Brighton - vị trí thứ 13 và chắc chắn họ đều không phải đối thủ của Pep Guardiola và các học trò. 

Có chăng, điều lo lắng đến với Man City là tâm lý những đội cuối bảng ở trong những vòng đấu cuối cùng để tránh việc xuống hạng nhưng nếu Brighton hay West Ham có thêm 3 điểm trong vòng đấu tiếp theo, họ sẽ gần như an toàn và quyết tâm thi đấu với Man City sẽ hạ nhiệt. 

man-city-2 3

 Mùa giải đặc biệt thành công của Man City và Pep Guardiola. 

Nói chung mục tiêu giành 8 điểm trong 4 trận đấu cuối cùng không hề khó khăn với Man City. Thậm chí, nếu thắng cả 5 trận, Man City sẽ có 102 điểm - số điểm vô tiền khoáng hậu tại Premier League. 

Và trong trường hợp giành được 15 điểm tối đa, Man City thậm chí sẽ còn có được kỷ lục điểm số tại các giải Vô địch quốc gia hàng đầu của châu Âu. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Barcelona khi đội chủ sân Nou Camp đã từng giành được 100 điểm ở mùa giải 2011/2012 và lên ngôi vô địch. 

102 điểm chỉ kém số điểm tối đa các đội bóng có thể giành được trong một mùa giải chỉ vẻn vẹn 12 điểm - khoảng cách bằng 3 trận thắng (38 vòng, tối đa là 114 điểm). 

Còn trong trường hợp "xấu hơn", Man City chỉ cần 3 trận thắng và 1 trận hòa là đủ để có 97 điểm - số điểm ngang với kỷ lục mà Inter Milan lập được tại Seria A năm 2006/2007 nhưng cũng đã là kỷ lục tại Premier League. 

Bên cạnh kỷ lục về điểm số, Man City hoàn toàn có thể trở thành đội vô địch có khoảng cách với đội nhì bảng xa nhất. Hiện tại, khoảng cách giữa Man City với đội xếp thứ hai là MU đã là 16 điểm - chỉ còn kém kỷ lục mà MU lập được vào mùa giải 1999/2000. Khi đó, MU hơn đội xếp thứ hai là Arsenal 18 điểm (91 điểm và 73 điểm). 

Trong trường hợp lý tưởng, MU, Tottenham và Liverpool thua cả 5 trận còn lại còn Man City thắng cả 5 trận, The Citizens thậm chí còn tạo ra khoảng cách lớn hơn rất nhiều: 31 điểm. Tất nhiên, rõ ràng, điều này rất khó có thể xảy ra khi cuộc đua Top 4 vẫn nóng bỏng. 

123

 Số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải là điều mà Man City có thể hướng đến. 

Ngoài ra, Man City đã có 93 bàn thắng sau 33 trận tại Premier League năm nay còn kém kỷ lục của Chelsea mùa giải 2009/2010 10 bàn và họ có 5 trận để vượt qua kỷ lục này. Các đối thủ trong các vòng cuối của Man City đều thuộc nhóm những đội bóng để thua nhiều bàn nhất tại Premier League năm nay. Khá khẩm nhất là Brighton cũng đã để lọt lưới 46 bàn thắng. 

Man City cũng cần thêm 3 chiến thắng/ 5 trận đấu còn lại để phá tiếp kỷ lục số trận thắng trong một mùa giải mà Chelsea lập được mùa giải năm ngoái dưới thời Antonio Conte. Tuy nhiên, Man City chắc chắn sẽ thuyết phục hơn Chelsea khi họ đã ghi tới 93 bàn thắng sau 28 chiến thắng còn Chelsea có 30 chiến thắng nhưng chỉ ghi được 85 bàn. 

Cuối cùng, Man City cần những chiến thắng và những bàn thắng trong 5 trận đấu kết thúc mùa giải để giúp cho bộ ba Kevin De Bruyne, Leroy Sane và David Silva có thể hướng đến danh hiệu cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/2018 khi cả ba đã lọt vào danh sách đề cử. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn