Vô địch AFF Cup 2016, Kiatisak chưa chắc được gia hạn hợp đồng

Thể thaoThứ Hai, 19/12/2016 18:07:00 +07:00

HLV Kiatisak chưa chắc sẽ được liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng làm HLV trưởng ĐTQG.

Đây có thể là thông tin sốc với người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Bởi đội tuyển Thái Lan vừa giành chức vô địch AFF Cup 2016 đầy thuyết phục với chỉ 1 trận thua. Thái Lan cũng độc chiếm cả danh hiệu vua phá lưới (dành cho Dangda), cầu thủ xuất sắc nhất (Chanathip) lẫn giải thưởng fair-play.

Tuy nhiên, theo chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang, chưa có bất cứ điều gì chắc chắn về tương lai gắn bó của Kiatisak với đội tuyển Quốc gia.

kiatisak

 HLV Kiatisak giúp tuyển Thái Lan lần thứ 5 vô địch AFF Cup

"Có thể tiếp tục hoặc không. Tôi không muốn và không cần nói ra ở đây nhưng tôi muốn hỏi người hâm mộ Thái Lan rằng, các bạn muốn thấy đội tuyển chơi tốt hơn hay chỉ dừng lại ở đây? Thái Lan cần phải vượt khỏi tầm khu vực, tiến đến tầm châu Á.

Chúng ta cần phải tiến bộ hơn. Nếu tất cả đều mong muốn như vậy, mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu không, tôi nghĩ sẽ phải tính toán thêm về vị trí HLV trưởng".

HLV Kiatisak ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ năm 2013. Hợp đồng của ông với tuyển Thái Lan sẽ kết thúc vào tháng 2/2017.

Clip: Ban huấn luyện Thái Lan khiêu khích, cầu thủ Indonesia trả đũa phải nhận thẻ đỏ

Trên cương vị HLV trưởng, HLV Kiatisak giúp Thái Lan 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup, giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games. HLV Kiatisak trở thành người đầu tiên vô địch AFF Cup cả trên cương vị HLV trưởng lẫn cầu thủ.

Ông thầy Thái Lan không ngại ngần tuyên bố mục tiêu tiếp theo của đội tuyển xứ Chùa tháp là vòng loại World Cup 2018, nơi đội tuyển Thái Lan vẫn xếp chót bảng ở vòng loại cuối cùng và gần như đã bị loại.

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn