Vỡ đập xả lũ, trăm hộ dân bị ngập nước

Thời sựThứ Sáu, 26/07/2013 03:46:00 +07:00

Hàng trăm nhà dân và 40 ha lúa bị nước tràn qua sau sự cố vỡ đập xả lũ ở Tuyên Quang.

Hàng trăm nhà dân và 40 ha lúa bị nước tràn qua sau sự cố vỡ đập xả lũ ở Tuyên Quang.

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương sáng 26/7 cho biết Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã cử đoàn công tác kiểm tra thực tế hồ Hoàng Tân (Tuyên Quang), cùng địa phương bàn giải pháp khắc phục sau sự cố vỡ đập tràn xả lũ khiến nước tràn qua cả trăm nhà dân và 40 ha lúa.  

Trước đó, từ ngày 21 đến 24/7 tại địa bàn xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương xảy ra mưa lũ cục bộ lớn kéo dài gây vỡ 10m tràn xả lũ hồ Hoàng Tân (dung tích 1,5 triệu m3 do UBND huyện Sơn Dương quản lý) chiều 23-7.

vỡ đập tràn xả lũ, nhà dân, hoa màu, tuyên quang
Ảnh minh họa (Dân trí). 

Sự cố đã làm nước tràn qua vườn, nhà của 100 hộ dân, 40 ha lúa bị ngập, trong đó khoảng 5-6 ha bị vùi lấp. May mắn không gây thiệt hại về người.

Sau sự cố, UBND huyện Sơn Dương và các ngành chức năng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố, di chuyển, bảo vệ tài sản của người dân và xác định thiệt hại để có phương án khắc phục, hỗ trợ.

Được biết, đập tràn Hoàng Tân xây dựng năm 1985 và được nâng cấp năm 2010. Đập có chức năng cung cấp nước tưới tiêu cho trên 260 ha lúa và hoa màu của xã Ninh Lai.

Trước mùa mưa lũ năm 2013 chính quyền xã Ninh Lai đã kiểm tra, phát hiện đập có nhiều vết rạn nứt nên đã khắc phục, gia cố thân đập nhưng vẫn xảy ra sự cố khi mưa lớn.


Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn