Vợ của thuyền viên Việt Nam sốc khi bị Malaysia kết án treo cổ

Pháp luậtThứ Năm, 15/01/2015 03:00:00 +07:00

Sau khi hay tin chồng mình (ông Nguyễn Hồng Quang) bị tòa án Malaysia kết án treo cổ, bà Nguyễn Phương Thúy cho biết rất sốc khi nhận được tin từ Malaysia báo v

Liên lạc với PV trưa 15/1 sau khi hay tin chồng mình (ông Nguyễn Hồng Quang) bị tòa án Malaysia kết án treo cổ, bà Nguyễn Phương Thúy cho biết rất sốc khi nhận được tin từ Malaysia báo về.

Bà Thúy cho biết bà lập gia đình với ông Quang từ năm 1994. Hai người có ba người con. Con gái đầu năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên của một trường Cao đẳng, người con thứ hai 7 tuổi và con út 5 tuổi. Sau khi cưới vợ, ông Quang từ Sơn La về sống tại quê vợ ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (Hà Nam).

Sau khi tòa án Malaysia ra án tử đối với ông Quang, người phiên dịch ở Malaysia đã điện về Việt Nam thông báo cho bà Thúy. Cách đây mấy tháng, ông Quang cũng có điện về cho vợ thông báo mình vẫn khỏe, mọi chuyện bình thường. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Quang bị bắt giam, ông Nguyễn Đức Toàn (em trai ông Quang) có sang Malaysia thăm anh trai mình.
Luật sư Orlando Chua (thứ hai, từ trái sang) thuộc Công ty luật Wong, Orlando Chua & Kuok Advocates tham gia bào chữa cho ông Quang - Ảnh: Borneo Post  

“Anh Quang đi tàu từ năm 2007. Trước chuyến đi vừa rồi, anh có bị tai nạn gãy tay nên ở nhà một thời gian khá dài. Ở nhà anh Quang là người hiền lành và rất thương vợ con”, bà Thúy nghẹn ngào nói.

Khi được hỏi gia đình dự tính thế nào sau khi ông Quang bị tòa án Malaysia kết án tử hình, bà Thúy nói tiếp: “Tôi bị sốc khi nhận được tin nên giờ chưa biết tính thế nào. Hôm qua đến giờ nằm liệt giường. Muốn sang thăm chồng nhưng một nách ba đứa con chưa thể đi được. Các cháu còn quá nhỏ. Có lẽ phải chờ sự sắp xếp của mấy người em anh Quang mới tính được”.

Trước đó, ngày 13/1, tòa thượng thẩm (High Court) bang Sarawak, Malaysia ra án treo cổ thuyền viên Nguyễn Hồng Quang, 49 tuổi, vì tội giết chết người đồng hương Ngô Trọng Cường trên con tàu neo đậu tại cảng Tanjung Manis, trên sông Rajang, thuộc huyện Sarikei, bang Sarawak trên đảo Borneo vào rạng sáng 22/3/2013.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn