Vợ chồng đi ăn giỗ, vợ bị tai nạn chết thảm

Thời sựThứ Hai, 19/11/2012 01:29:00 +07:00

(VTC News) - Chồng chở vợ đi ăn đám giỗ ở quê nhà, trên đường đi không may va chạm với xe tải khiến người vợ chết thảm.

(VTC News) - Chồng chở vợ đi ăn đám giỗ ở quê nhà, trên đường đi không may va chạm với xe tải khiến người vợ chết thảm.

Thông tin ban đầu vào khoảng 9 giờ ngày 19/11, ông Trịnh Văn Be (66 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) điều khiển xe máy BKS 51M2-6154 chở theo vợ là bà Đoàn Kim Dung (45 tuổi) lưu thông từ quận 11 (TP.HCM) về quê Rạch Giá (Kiên Giang) để ăn đám giỗ.

Nơi xảy ra tai nạn

Chồng chở vợ đi ăn đám giổ ở quê nhà, khi lưu thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM ( cách cầu Bình Điền khoảng 100 mét) thì xảy ra va chạm với xe tải khiến người vợ chết thảm dưới bánh xe tải còn người chồng bất tỉnh được người dần đưa vào nhà dân sơ cứu.

Thông tin ban đầu vào khoảng 9 giờ cùng ngày ông Trịnh Văn Be ( 66 tuổi, ngụ quận 11-TPHCM) điều khiển xe máy BKS 51M2-6154  chở theo vợ là bà Đoàn Kim Dung ( 45 tuổi) lưu thông từ quận 11 (TPHCM) về quê Rạch Giá ( Kiên Giang) để ăn đám giỗ.

Khi lưu thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM (cách cầu Bình Điền khoảng 100 mét) thì xảy ra va chạm với một xe máy khác (chưa rõ thông tin BKS) lưu thông cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến tuyến đường tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Ngay lúc đó, từ phía sau một xe tải chạy lấn tuyến, lưu thông cùng chiều trờ tới đâm vào tay lái ông Be khiến chiếc xe máy ngã xuống đường.

Bà Dung ngồi sau bị ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Ông Be may mắn ngã vào lề đường, bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe tải sau khi cán chết người tiếp tục chạy về phía trước, khi được người dân tri hô gây tai nạn tài xế mới cho xe táp vào lề đường và nhanh chóng che biển số xe rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A đoạn từ vòng xoay An Lạc đến chân Cầu Bình Điền trở nên hỗn loạn, các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển chậm trong nhiều giờ liền.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT huyện Bình Chánh có mặt để xử lý vụ việc phân luồng giao thông.

Đến gần 11 giờ hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong, thi thể nạn nhân được chuyển đi nơi khác, giao thông qua khu vực bình thường trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn