Vợ Chánh toà hình sự tỉnh Gia Lai bị sát hại: Nghi phạm là con nợ của nạn nhân

Pháp luậtThứ Bảy, 25/03/2017 11:11:00 +07:00

Tùng khai nhận gã sát hại vợ của Chánh toà án hình sự tỉnh Gia Lai vì không có tiền trả nợ cho bà này.

Liên quan đến vụ vợ Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai bị sát hại, nghi can Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã La Blang, huyện Chư Sê) đã ra đầu thú vào 15h30 ngày 24/3.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận mượn bà Diệp 150 triệu đồng để trả tiền đáo hạn ngân hàng. Đến chiều 23/3, Tùng gọi điện cho bà Diệp mang sổ đỏ đến nhà để trả lại số tiền đã vay. Tại đây, Tùng ra tay sát hại bà Diệp rồi bỏ thi thể vào bao tải thả xuống giếng cách nhà khoảng 500m.

1

 Nơi tìm thấy xác nạn nhân.

Sáng 24/3, người dân phát hiện thi thể bà Hoàng Thị Diệp (vợ của ông Giáp Bá Dự, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai) tại một giếng khô và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra khoanh vùng điều tra và thông báo nghi phạm Nguyễn Văn Tùng ra đầu thú.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra nguyên nhân vụ án.

Video: Đang câu cá người dân phát hiện xác người trên sông Sài Gòn

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn