Vờ bán tắc kè, bắt cóc đánh người bầm dập

Pháp luậtThứ Hai, 29/11/2010 01:01:00 +07:00

(VTC News) – 4 đối tượng thực hiện “chiêu” vờ bán 2 con tắc kè rồi khống chế, bắt cóc, trói tay đánh nạn nhân bầm dập thân thể.

(VTC News) – 4 đối tượng thực hiện “chiêu” vờ bán 2 con tắc kè rồi khống chế, bắt cóc, trói tay đánh nạn nhân bầm dập thân thể.

Ngày 28/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã tiếp nhận các đối tượng và tang vật của vụ án để điều tra tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”.

Theo nguồn tin, vào lúc 8 giờ, ngày 26/11, tại ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Bùi Văn Rồi (SN 1981), La Văn Rẹt (SN 1973), Lê Hữu Chẳng (SN 1994) và Bùi Văn Đô (SN 19984, các đối tượng cùng trú ấp Tân Lợi xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) đã bắt giữ người trái pháp luật đối với Châu Quốc Sinh (SN 1973), Châu Văn Ngoãn (SN 1971) và cháu Thắng 3 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng.

Theo điều tra, nguyên nhân xuất phát từ việc Rẹt điện thoại cho Sinh cần bán gấp 2 con tắc kè. Do có quen biết từ trước nên Sinh, Ngoãn và cháu Thắng đến thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung để giao dịch.

Rẹt đón Sinh, Ngoãn và cháu Thắng đưa về xã Phong Hòa, trên đường đi đến khóm 5, thị trấn Lai Vung, Rẹt cùng 3 đối tượng trên khống chế Sinh, Ngoãn đưa về nhà của Rồi và trói tay nạn nhân để cùng đồng bọn đánh đánh đập nạn nhân bầm dập thân thể.

Đến 13 giờ cùng ngày Công an xã Phong Hòa phát hiện, giải thoát cho các nạn nhân và giữ 4 đối tượng giao Công an huyện.

Q.M

Bình luận
vtcnews.vn