V.Ninh Bình bán độ: Triệu tập thêm 3 cầu thủ

Thể thaoThứ Năm, 01/05/2014 11:06:00 +07:00

Chiều 30/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã triệu tập 3 cầu thủ của V.Ninh Bình và để ngỏ khả năng bắt thêm một số nghi can trong thời gian tới.

Chiều 30/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã triệu tập 3 cầu thủ của V.Ninh Bình và để ngỏ khả năng bắt thêm một số nghi can trong thời gian tới.

Thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã triệu tập thêm một nhóm cầu thủ để thẩm vấn”. Nhóm cầu thủ bị triệu tập lần này gồm 3 người đều quê gốc Nam Định: Lê Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Phú và Lê Quang Hùng.

Theo ông Hoàng Mạnh Trường, ông bầu của CLB này, các cầu thủ nằm trong nhóm nghi can có thể bị bắt bất cứ lúc nào để hoạt động điều tra diễn ra nhanh hơn.
Tiền vệ Trần Mạnh Dũng (giữa) là 1 trong 2 cầu thủ bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra
Tiền vệ Trần Mạnh Dũng (giữa) là 1 trong 2 cầu thủ bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra 
Với đối tượng Đào Đức Lợi (ngụ Hải Phòng), Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã có quyết định cấm xuất cảnh. Đối tượng này có vai trò then chốt trong vụ án khi là người nhận đặt cược của đối tượng cầm đầu trong nhóm cầu thủ V.Ninh Bình, đồng thời làm nhiệm vụ chuyển tiền vào TP HCM.

Việc bóc tách nhóm cầu thủ Nam Định để điều tra riêng thay vì triệu tập để đối chiếu lời khai của tất cả 9 cầu thủ cho thấy Công an Ninh Bình quyết tâm tìm ra kẻ cầm đầu hàng loạt nghi án dàn xếp tỉ số chứ không riêng gì trận đấu giữa Ninh Bình với Kelantan ở AFC Cup.

Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF, ông Phạm Ngọc Viễn, cho biết VFF đang theo dõi sát sao vụ việc. Theo ông Viễn, việc VFF và VPF đề nghị Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an vào cuộc đã làm cho quá trình điều tra rốt ráo hơn.

Trong khi đó, theo một số lãnh đạo VFF, C45 đã xác định vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình là “án điểm” nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ gửi đầy đủ hồ sơ cho VFF cũng như C45 sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

» Bóng đá Việt: Sai một ly, đi cả thế hệ
» Văn Quyến có đổi ý, đầu quân cho Hải Phòng?
» Bóng đá Việt rơi nước mắt và lời dạy của Pháp Vương

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn