V.Ninh Bình bán độ: Khởi tố, bắt tạm giam hai cầu thủ

Thể thaoThứ Tư, 30/04/2014 07:00:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt tạm giam để mở rộng điều tra đối với 2 cầu thủ V.NB là Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng.

Vào lúc 18h00 tối qua (29/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để mở rộng điều tra đối với 2 cầu thủ V.NB là Trần Mạnh Dũng (tiền vệ , số áo 21) và Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn, số áo 25) về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” trong trận gặp Kelanta.

Theo quyết định kể trên, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng cùng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và sẽ bị tạm giam trong thời hạn 3 tháng để mở rộng điều tra vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” đã được khởi tố cách đây nửa tháng.
Trần Mạnh Dũng (trái) và Nguyễn Mạnh Dũng (phải)
Như đã biết, vào ngày 15/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định số 15/PC45 khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, dàn xếp tỷ số đối với một số cầu thủ của CLB V.NB.

Trước khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, có tổng cộng 9 cầu thủ nằm trong diện tình nghi gồm: Chu Ngọc Anh, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Văn Hưng, Lê Quang Hùng, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Duyệt.


Nhóm cầu thủ kể trên đã khai nhận về việc cá độ trận đấu giữa Kelantan và V.NB ở vòng bảng AFC Cup 2014. Theo đó, ngày 15/3 (tức là 3 ngày trước khi V.NB gặp Kelantan tại Malaysia), tại khách sạn The Vissai Ninh Bình (TP.Ninh Bình), Trần Mạnh Dũng đã rủ Nguyễn Mạnh Dũng cùng Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt tham gia cá độ.

Ngày 17/3, tại khách sạn nơi đội đóng quân ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng rủ thêm một số cầu thủ khác tham gia với tổng số tiền cá độ là 2 tỷ đồng, nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cho các thành viên chung độ.


Sau khi thống nhất, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp sim của Malaysia) liên lạc với Đào Đức Lợi (trú tại Hải Phòng) để đặt độ và được Lợi chấp nhận số tiền 1,02 tỷ đồng.

Ngày 18/3, CLB V.NB thắng Kelantan với tỷ số 3-2 và các cầu thủ thắng cá độ được nhận số tiền 800 triệu đồng.

Ngày 19/3, khi đội về TP.HCM, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Lợi chuyển tiền thắng độ thông qua một người bạn của Nguyễn Mạnh Dũng để tránh bị phát hiện. Sau khi nhận được 800 triệu đồng, Trần Mạnh Dũng chia số tiền này cho những cầu thủ tham gia cá độ.


VÀI NÉT VỀ TRẦN MẠNH DŨNG
Ngày sinh: 9/3/1990
Quê quán: Nam Định
Vị trí thi đấu: Tiền vệ công
Số áo: 21
Các CLB đã khoác áo: Nam Định (2008-2010), V.NB (2011-2014)
Đã từng khoác áo các ĐT U20 Việt Nam (2007), U23 Việt Nam (2009 đến 2013) và ĐT Việt Nam (2013).

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN MẠNH DŨNG
Ngày sinh: 29/4/1981
Quê quán: Hải Phòng
Vị trí thi đấu: Thủ môn
Số áo: 25
Các CLB đã khoác áo: Hải Phòng (2000-2004), Thể Công (2004), HP.HN (2005-2008), Thể Công (2008-2009), Thanh Hóa (2009-2011), V.NB (2011-2014).
Đã 6 lần khoác áo ĐT Việt Nam trong thời gian từ năm 2010-2014.

Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn