VN, Philippines ở Bangkok: Chào mừng tới bảng tử thần!

Thể thaoThứ Tư, 21/11/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News)-Nhiều người nói vui rằng phòng thay đồ tại sân Rajamangala nên có dòng chữ "chào mừng tới bảng tử thần" để phản ánh thực lực các đội bóng tại bảng A.

(VTC News)- Nhiều người nói vui rằng phòng thay đồ tại sân Rajamangala nên có dòng chữ "chào mừng tới bảng tử thần" để phản ánh thực lực các đội bóng tại bảng A.

>>> CHUYÊN Đ: AI SẼ CẢN BƯỚC TUYỂN VN VÔ ĐỊCH AFF CUP 2012


Chủ nhà Thái Lan, ông kẹ khu vực một thời đang khao khát tìm lại vinh quang. Việt Nam, nhà vô địch năm 2008 đặt ra mục tiêu khá cụ thể: tiến vào chung kết. Philippines không ngần ngại phô diễn thực lực cũng như tham vọng xưng bá Đông Nam Á. Myanmar là đội bóng ẩn số thú vị nhất giải đấu.

Bảng A hay bảng B mới là bảng tử thần? 

Cả 4 đội bóng đều có được những kết quả giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2012 rất khả quan. Đội mượn vòng loại World Cup làm sân chơi rèn giũa. Có đội tự tổ chức giải đấu trên sân nhà để kiểm nghiệm thực lực bản thân. Cũng có đội lựa chọn chuyến du đấu xa nhà cọ xát với đối thủ ở những nền bóng đá phát triển.

Nội những thông tin về các tên tuổi kể trên đã có thể khẳng định bảng A mới là "bảng tử thần" thay vì bảng B với sự vượt trội về lực lượng của hai đội bóng Malaysia và Indonesia.

Đã 10 năm, Thái Lan không vô địch ĐNÁ

Lần cuối người hâm mộ xứ Chùa Vàng được chứng kiến đội nhà lên ngôi là năm 2002, tức cách đây tròn một thập kỷ. Trong giải đấu AFF gần nhất, Thái Lan ngậm ngùi bị loại ngay từ vòng bảng dù mục tiêu ban đầu đề ra là cúp vô địch.

Với tư cách chủ nhà năm nay, người Thái đặt quyết tâm lấy lại vị thế của mình tại "vùng trũng". Đích thân HLV trưởng đội tuyển Thái lan, Winfried Schafer khẳng định, chỉ có ngôi số 1 mới được coi là thành công trong chiến dịch AFF Cup 2012.

 Thái Lan khao khát giành lại ngôi vương.

Điều đó thể hiện qua 5 chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu khởi động cho giải đấu lớn cuối năm. Họ hạ các ngôi sao Thai Premier League 5-1, vượt qua Lào 2-1, hạ gục Malaysia 2-0 và hủy diệt Bhutan, Bangladesh cùng tỉ số 5-0.

Đội hình chính của Thái Lan chính là các cầu thủ HLV Schafer sử dụng trong hiệp một trận gặp Bangladesh. Lối chơi bóng ngắn, nhanh và giàu tốc độ kết hợp với nền tảng kỹ thuật, thể lực cơ bản là ấn tượng về Thái Lan. Bộ đôi nòng cốt của người Thái chính là nhạc trưởng Phichitpong Choeichiu và chủ côgn Teerasil Danga, hai cầu thủ vừa đăng quang chức vô địch giải nội địa cùng Muang Thong United.


Việt Nam hòa hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm

HLV Phan Thanh Hùng, người nổi tiếng với sự mát tay trong công tác đào tạo trẻ, tỏ ra tự tin cho biết với lực lượng nắm trong tay, ĐTVN hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tự đề ra là tiến vào chung kết.

Hai chiến thắng liên tiếp trước đương kim vô địch Malaysia cùng hai trận hòa đầy khích lệ trước Indonesia giúp Thành Lương và các đồng đội có cái nhìn rõ nét hơn về bản thân và các địch thủ. Toàn đội đều thể hiện được sự thoải mái trước thềm giải đấu lớn dù hoàn cảnh tại V-League và các câu lạc bộ chủ quản vẫn rối như tơ vò.

 Tấn Tài và cácđồng đội rất thoải mái tâm lý tại Bangkok (Ảnh: Lê Vinh)

Đặc biệt, sự trở lại của Lê Công Vinh, chân sút vắng mặt tại AFF Cup cách đây hai năm, là liều thuốc tinh thần cũng như sự tăng cường hỏa lực đáng kể cho hàng công ĐTVN.

Những cầu thủ trẻ nhưng có thừa kinh nghiệm đấu trưởng quốc tế như Trọng Hoàng, Văn Quyết hay "át chủ bài" khu trung tuyến Lê Tấn Tài đều thể hiện được phong độ khá ổn định. Nhìn chung, những nhân tố chủ chốt của ĐTVN đều đang đạt trạng thái sung mãn và hứng phấn cao.

Philippines thách thức tất cả


Từ thắng lợi 2-0 trên sân Mỹ Đình trước ĐTVN qua đó lần đầu tiên giành quyền vào chơi bán kết AFF Cup, Philippines ngày càng có những bước tiến thần tốc trên bản đồ bóng đá khu vực và thế giới. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, thầy trò HLV Michael Weiss đã đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử nước này với vị trí 143 thế giới, số 2 Đông Nam Á.

Đây là vị trí còn xếp trên cả Malaysia và Thái Lan. Với chính sách nhập tịch khá ồn ào, Philippines đã thu hút một số lượng lớn cầu thủ đang hoặc đã từng chơi bóng tại châu Âu trở về cống hiến. Nhìn vào những cái tên trong đội hình Azkals, không khó hiểu khi nhiều người đặt biệt danh cho họ là "Đội quân châu Âu".

Philippines với các ngôi sao nhập tịch đang tiến bộ thần tốc.

Với chiếc cúp vô địch Peace Cup, hàng loạt trận giao hữu ấn tượng trong đó có hai lần đả bại Singapore, Philippines không giấu tham vọng lật đổ sự thống trị của nhóm bộ tứ gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Bất chấp nằm chung bảng với hai ứng viên vô địch, chính trưởng đoàn bóng đá nước này Dan Palami mạnh miệng tuyên bố mục tiêu Azkals giải lần này chỉ có một - đó là chức vô địch.

Dù bị HLV Avramovic của Singapore chê là "chưa đủ trình độ vô địch" nhưng với những gì đã xảy ra ở AFF Cup cách đây hai năm, chẳng thể nói trước điều gì về đội bóng "toàn Tây" này.

Myanmar sẽ hạ Việt Nam hoặc Thái Lan

Myanmar tham dự giải lần này thực chất là đội hình U23 từng đoạt huy chương đồng Sea Games 26 năm ngoái tại Indonesia. Dĩ nhiên, đây là đội tuyển chọn lọc có tăng cường.

Sự góp mặt vào phút chót của tiền đạo kinh nghiệm Yan Paing là bổ sung quý giá cho tập hợp của toàn tài năng trẻ trung và giàu năng lượng. Tiền vệ cánh kiêm nhà tổ chức Kyi Lin năm nay mới 20 tuổi nhưng chơi cực hay tại vòng sơ loại AFF Cup và được bầu vào danh sách đội hình tiêu biểu châu Á tháng 10 vừa qua.

Kyi Lin và các đồng đội là ẩn số của giải.

Chủ công của đội Kaung Sithu mới 19 tuổi trong khi người đeo băng đội trưởng Khin Maung Lwin cũng chưa bước qua tuổi 23. Rõ ràng, HLV Park Sung-hwa mu
ốn khai thác tối đa sức bùng nổ từ sức trđể làm nên bất ngờ tại AFF Cup sp tới mà cụ thể là trận khai mạc đụng độ Việt Nam ngày 24/11.

"Chúng tôi muốn vào bán kết. Để làm điều đó rất khó nhưng chúng tôi phải hđược Thái Lan hoặc Việt Nam", chiến lược gia người Hàn Quốc tin vào cơ hội của Myanmar trong bảng tử thần.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn