Visa ‘chơi xấu’ khi cấm đối thủ tại Olympic

Kinh tếThứ Bảy, 02/06/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News) - ‘Gã khổng lồ’ về dịch vụ thẻ Visa đã đóng cửa tất cả các điểm rút tiền chấp nhận thẻ Mastercard hoặc American Express.

(VTC News) - ‘Gã khổng lồ’ về dịch vụ thẻ Visa đã đóng cửa tất cả các điểm rút tiền chấp nhận thẻ Mastercard hoặc American Express, nhằm buộc khách hàng phải sử dụng thẻ của hãng.

Visa, nhà tài trợ Olympic London 2012, đã bị cáo buộc ‘khai thác khách hàng’ khi ngăn chặn một cách có hiệu quả việc sử dụng thẻ của các đối thủ cạnh tranh tại những nơi diễn ra thi đấu.

Hãng đã cho đóng cửa tất cả các điểm rút tiền chấp nhận thẻ Mastercard hoặc American Express. Điều này có nghĩa là các khách hàng không sử dụng thẻ Visa sẽ không thể sử dụng thẻ của mình để trả tiền hàng tại các quầy thanh toán.

Visa sẽ cho đóng cửa 27 điểm rút tiền mặt hiện có và thay thế bằng 8 điểm rút tiền chỉ chấp nhận thẻ Visa 

‘Gã khổng lồ’ này sẽ ‘vô hiệu hóa’ 27 điểm đặt máy kết nối bên trong các địa điểm diễn ra Thế vận hội và thay thế chúng bằng 8 hệ thống rút tiền chỉ chấp nhận thẻ Visa. Ngoài Công viên Olympic ở phía đông London và trung tâm Exel ở gần Docklands, các điểm còn lại bao gồm cả SVĐ Wembley sẽ chẳng còn máy rút tiền nào hết.

Những người chỉ trích cho rằng điều này sẽ lôi kéo các khách hàng mới đăng kí thẻ Visa, và khuyến khích cả những khách hàng hiện tại sử dụng thẻ để thanh toán thực phẩm, đồ uống và các hàng hóa khác. Điều này sẽ đẩy mạnh doanh thu của hãng từ phí giao dịch phát sinh bất cứ khi nào cuộc mua bán được thực hiện.

Những người chỉ trích cho rằng hành động này của Visa là lợi dụng đặc quyền của nhà tài trợ Olympic vào việc đẩy mạnh doanh thu của hãng 

Việc ‘cấm đoán’ các đối thủ cũng nhằm quảng cáo cho sản phẩm thẻ mới ‘không cần tiếp xúc’ của Visa, sẽ được áp dụng tại Olympic sắp tới. Loại thẻ này sẽ cho phép khách hàng chi trả số tiền tới 15 bảng Anh chỉ bằng việc lướt nhẹ thẻ qua chiếc máy đựng tiền.

Visa là một trong những nhà tài trợ hàng đầu tại London 2012 và có được ưu thế ‘độc quyền’ tại các hệ thống thanh toán của Olympic.

Sự biến mất của các điểm rút tiền mặt ngoài Visa sẽ gây rất nhiều khó khăn cho những người đến tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này 

Ông Ron Delnevo, giám đốc Hiệp hội thanh toán Anh phát biểu: ‘Olympic không thuộc về bất cứ nhà tài trợ nào, dù cho họ có chi nhiều tiền đến đâu. McDonald cũng là một nhà tài trợ, nhưng họ không ép mọi người phải ăn mỗi hamburger.

Điều này rõ ràng là không thể chấp nhận được ở thế giới mà có đến 85% giao dịch thanh toán vẫn sử dụng tiền mặt. Những người không sử dụng thẻ Visa sẽ rất tức giận và cho rằng họ bị phân biệt đối xử.

Những người đến tham dự Thế vận hội từ hơn 200 quốc gia nhằm chứng kiến sức mạnh của tinh thần thể thao, chứ không phải trở thành ‘chuột bạch’ cho những sản phẩm mới của các nhà tài trợ’.

Thúy Hạnh

 

Bình luận
vtcnews.vn