Virus corona 'thổi bùng' nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá hiện đại

Bóng đá AnhThứ Năm, 06/02/2020 15:11:00 +07:00
(VTC News) -

Son Heung-min nói riêng hay các cầu thủ châu Á nói chung trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc khi virus corona tạo thành nỗi lo lắng mới của thế giới.

Một thứ còn lây lan nhanh hơn cả chủng virus corona, đó là vấn nạn bài ngoại. Bóng đá không phải ngoại lệ, khi CĐV và các cầu thủ một lần nữa phải chứng kiến điều xấu xí nhất vẫn còn tồn tại trong thể thao.

Virus corona 'thổi bùng' nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá hiện đại - 1

Son Heung Min bị nhiều CĐV công kích trên mạng xã hội vì gốc gác châu Á. (Ảnh: PA)

Mới đây nhất, CLB Vũ Hán Trác Nhĩ bị hai đội bóng cũng đang tập huấn tại Tây Ban Nha huỷ lịch đá giao hữu. Các cầu thủ và HLV Vũ Hán Trác Nhĩ chỉ mới biết điều này tuần trước khi đặt chân tới Malaga.

Phía các CLB châu Âu không đưa ra bất cứ lý do gì. Dường như họ sợ các cầu thủ Trung Quốc lây nhiễm virus corona, bất chấp CLB Vũ Hán Trác Nhĩ khẳng định họ đã rời Hồ Bắc từ sau ngày 2/1, khi dịch bệnh còn chưa bùng phát. 

Vũ Hán Trác Nhĩ vẫn đang nỗ lực sắp xếp một vài trận giao hữu tiền mùa giải. Đội bóng Trung Quốc đang ở thế "tiến thoái lưỡng nan": các CLB châu Âu từ chối giao hữu với họ, gia đình cầu thủ bị mắc kẹt tại Vũ Hán do lệnh phong toả của chính quyền, còn giải VĐQG Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn.

Virus corona 'thổi bùng' nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá hiện đại - 2

CLB Vũ Hán Trác Nhĩ bị 2 CLB từ chối giao hữu. 

Son Heung-min có lẽ sẽ đồng cảm với các cầu thủ Vũ Hán Trác Nhĩ. Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham trước Manchester City, Son Heung-min đã bị CĐV phân biệt chủng tộc. Nhiều người nói Son là người Trung Quốc và cho rằng anh sẽ lây lan bệnh dịch corona đến cho các cầu thủ khác.

Điều đó thật kinh khủng với Son và các CĐV Hàn Quốc. Đáng buồn hơn, nhiều thông điệp phân biệt chủng tộc lại phát ra từ chính CĐV Tottenham.

Với Son Heung-min, đây không phải lần đầu cầu thủ người Hàn Quốc bị phân biệt chủng tộc, ở cả ngoài đời và trên mạng xã hội.

Một báo cáo từ The Guardian cho thấy số vụ việc phân biệt chủng tộc ở Anh và Xứ Wales đã tăng gần 50%, từ 98 vụ ở mùa giải 2017/2018 lên 152 vụ ở mùa giải 2018/2019. Đây là vấn nạn, chứ không phải một trò đùa.

Một ví dụ khác, tàn ác và đau lòng hơn, diễn ra ở Italia cách đây ít hôm. Một cầu thủ nhí người Trung Quốc bật khóc, chạy khỏi sân bóng sau khi bị đối thủ mỉa mai: "Tao mong mày cũng nhiễm virus corona". 

Virus corona 'thổi bùng' nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá hiện đại - 3

Bóng đá Trung Quốc trong giai đoạn khó khăn. 

Ngay sau sự cố, cả CLB Cesano Boscone Idrostar của tài năng trẻ người Trung Quốc và CLB đối thủ là Academy Ausonia phải có tuyên bố chung trên Facebook, rằng họ "chống lại tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. CLB cam kết không bao giờ lùi bước, không khoan dung và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết chống lại tất cả những người không phản ánh giá trị của đội bóng". 

Đó là thông điệp đúng đắn, cho thấy ảnh hưởng tích cực của bóng đá. Ít ngày sau, AC Milan gửi tặng cầu thủ nhí Trung Quốc một chiếc áo có chữ ký, trên lưng áo in tên và số áo của cậu.

CLB Espanyol của tuyển thủ Trung Quốc Vũ Lôi cũng gửi tặng 450.000 khẩu trang để hỗ trợ cuộc chiến chống virus corona ở Vũ Hán. Gio Moreno - tiền vệ Colombia từng chơi cho Thân Hoa Thượng Hải trong 8 năm, cũng bỏ tiền túi gửi tặng Trung Quốc nhiều vật tư, thiết bị y tế. Jordi Cruyff - cựu HLV của CLB Trùng Khánh Lực Phàm chúc người dân Trung Quốc những điều tốt đẹp nhất. 

"Tiến lên, Trung Quốc. Tôi luôn biết ơn vì những gì mình nhận được ở quốc gia này, và ở thời khắc khó khăn, tôi muốn gửi đến tất cả lời chúc cùng sự động viên của mình. Trung Quốc, hãy mạnh mẽ lên", Cruyff chia sẻ.

Dù vậy, khi số lượng nạn nhân Trung Quốc thiệt mạng vì virus corona thì nỗi sợ với căn bệnh chưa tìm được ra thuốc chữa đặc trị này vẫn đang lan rộng. Do đó, chắc chắn các đội tuyển quốc gia Trung Quốc lẫn những đội bóng đến từ vùng có dịch sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa để vượt qua ánh nhìn ái ngại từ CĐV.

Mới nhất, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải lên tiếng bảo đảm sự an toàn từ đội bóng nữ quốc gia.

"Sang Australia từ ngày 27/1, toàn bộ thành viên đội tuyển đã vượt qua bài kiểm tra sức khoẻ liên quan đến dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu thử của cả đội tuyển đều âm tính.

Tới Brisbane (Australia), toàn đội tuân thủ nghiêm ngặt những quy định do Australia và các nhà chức trách y tế tại Queensland đặt ra. Tuyển nữ Trung Quốc được cách ly ở khách sạn tính đến thời điểm này. Toàn bộ các cầu thủ và nhân viên, thành viên BHL đang ở trạng thái sức khoẻ tốt.

Tuyển nữ Trung Quốc ý thức được mối lo ngại của chính quyền Queensland, truyền thông và người dân Australia về vấn đề virus corona. Chúng tôi sẽ làm việc nghiêm túc để đáp ứng mọi yêu cầu cách ly từ phía nước chủ nhà", Liên đoàn bóng đá Trung Quốc khẳng định.

Hi vọng rằng, những lời tuyên bố trấn an kia sẽ không còn phải xuất hiện nhiều thêm nữa. Virus corona đang manh nha thổi bùng nạn phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới thể thao. Thể thao thế giới, vì thế, càng phải xích lại gần nhau để đập tan nguy cơ tiềm tàng đáng sợ đó.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn