Virus corona khiến hơn 130 người chết, Mỹ xem xét hạn chế đi lại đến Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 29/01/2020 10:23:00 +07:00
(VTC News) -

Số người chết vì virus corona mới ở Trung Quốc tăng mạnh lên 132, gần 6.000 ca nhiễm bệnh, các quan chức Mỹ đang xem xét lệnh hạn chế đi lại đến Trung Quốc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc vào hôm 29/1 cho biết số người chết vì virus corona  đã lên đến 132 người, trong khi tổng số ca được xác nhận nhiễm virus corona là 5.974.

Mỹ đến nay phát hiện 5 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona. Nhà Trắng hôm 28/1 nói với giám đốc điều hành các hãng hàng không lớn của Mỹ rằng lệnh cấm tạm thời đối với các chuyến bay từ Trung Quốc đang được thảo luận, theo các quan chức tham gia cuộc họp. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay đến và đi Trung Quốc, cũng như các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Các nguồn tin từ chối nêu tên vì chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang xem xét nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do virus nCoV trên toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông đã đề nghị gửi một nhóm các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Mỹ đến Trung Quốc để hỗ trợ các nỗ lực y tế công cộng và hợp tác với Trung Quốc.

"Ngoài ra, tất cả các lựa chọn để đối phó với sự lây lan của bệnh truyền nhiễm phải được đặt trên bàn, bao gồm cả các hạn chế đi lại", ông Alex Azar cho biết thêm.

Virus corona khiến hơn 130 người chết, Mỹ xem xét hạn chế đi lại  đến Trung Quốc - 1

Virus corona khiến hơn 130 người chết, Mỹ xem xét hạn chế đi lại đến Trung Quốc (Ảnh: EPA-EFE)

Mặc dù virus corona lây lan nhanh, Azar cho biết nguy cơ mắc bệnh vẫn chưa rõ ràng vì Mỹ vẫn đang tìm hiểu về mức độ nghiêm trọng, thời gian ủ bệnh và liệu có nguy cơ thực sự lây truyền từ người mà không có triệu chứng hay không.

Chưa có bằng chứng về lây truyền từ người sang người ở Mỹ, Azar nói và cho biết thêm rằng người Mỹ không cần phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Ông Azar không cho biết những hạn chế đi lại cụ thể đang được xem xét. Mỹ đang mở rộng sàng lọc khách du lịch từ Trung Quốc và có các trung tâm theo dõi sức khỏe của họ tại 20 sân bay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 28/01 cho biết Trung Quốc đã đồng ý gửi các chuyên gia quốc tế đến nước này "càng sớm càng tốt".

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn