Vĩnh Phúc mời gọi nhân tài ở nước ngoài góp sức cho sự phát triển của tỉnh

Tin nóngThứ Sáu, 25/11/2022 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, trí thức tiêu biểu ở trong và ngoài nước nhằm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Chiều 24/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; những đóng góp của đội ngũ trí thức trong công tác tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, hết năm 2021, toàn tỉnh có 26.847 trí thức. Xác định đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chính sách để thu hút, xây dựng đội ngũ trí thức như: Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 10 về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 06 về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng người có tài tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025…

Đồng thời, Vĩnh Phúc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vĩnh Phúc mời gọi nhân tài ở nước ngoài góp sức cho sự phát triển của tỉnh - 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tính từ năm 2008 đến nay, Vĩnh Phúc đã cử 20 nghiên cứu sinh, 500 cán bộ đi đào tạo thạc sỹ trong và ngoài nước, trên 300 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; đầu tư kinh phí đào tạo cho 119 sinh viên hệ chính quy tại các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội; cử 194 công chức, viên chức đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh tại Philippines; đào tạo kỹ năng tin học cho trên 2.260 cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, tính đến nay, Liên hiệp Hội có 24 tổ chức thành viên, với gần 20.000 hội viên. Gần 20 năm thành lập và phát triển, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các vấn đề lớn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Tính đến nay, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã thực hiện tư vấn, phản biện 63 đề tài, đề án; tham gia đóng góp ý kiến vào 10 đề án quan trọng của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đánh giá cao vai trò, đóng góp toàn diện của đội ngũ trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Phạm Hoàng Anh khẳng định, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài nhằm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò, giúp tỉnh làm cầu nối để giới thiệu, mời gọi những trí thức tiêu biểu ở trong và nước ngoài góp sức cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tăng cường sự gắn kết, giúp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, xây dựng và hình thành được nguồn nhân lực đổi mới, sáng tạo; kết nối, giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học giúp tỉnh về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng các mô hình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chuyên sâu của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đánh giá cao công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của Vĩnh Phúc, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; có các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài.

Tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, trong công tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, đề tài khoa học.

Đồng thời, Vĩnh Phúc cần cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kết luận số 93 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; sớm hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước trong việc hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, phát triển kết quả khoa học và công nghệ.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn