Vĩnh Phúc có thêm 2 phường và 1 thành phố

Thời sựThứ Tư, 07/02/2018 15:59:00 +07:00

Trong chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 21 diễn ra vào sáng 7/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập TP Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Thẩm tra Đề án thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập TP Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập các phường và thành phố trên.

Việc thành lập 2 phường trên cơ sở nguyên trạng 2 xã và thành lập TP Phúc Yên trên cơ sở nguyên trạng thị xã Phúc Yên tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy tiến trình đô thị hóa ở tỉnh Vĩnh Phúc và phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị trung tâm công nghiệp - thương mại-dịch vụ-du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

IMG_7253

UBTVQH thảo luận về việc thành lập 2 phường và 1 thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: VGP)

Sau thảo luận, các thành viên UBTVQH nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập TP Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo dự thảo Nghị quyết, thành lập phường Tiền Châu trên cơ sở toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu.

Thành lập phường Nam Viêm trên cơ sở toàn bộ 5,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm.

Thành lập TP Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ 120,13 km2, 155.435 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phúc Yên.

Như vậy, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 7 huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường, 12 thị trấn và 110 xã).

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn